“Tiếp cận mục tiêu” nhờ cún cưng

(Dân trí) - Chủ động bắt chuyện từng là rào cản lớn nhất khiến bạn gặp khó khăn trong giao tiếp, trong việc tìm kiếm một người thực sự hiểu mình? Đừng lo lắng, nếu bạn có một anh bạn nhỏ bốn chân, hãy để “anh ta” giúp bạn làm điều đó.

 
“Tiếp cận mục tiêu” nhờ cún cưng - 1


1. Đưa cún đi dạo

 

Đơn giản quá phải không? Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên về hiệu quả của việc dắt cún đi dạo quanh khu nhà đem lại.

 

Cứ thử một hôm đưa người bạn thân thiết này ra ngoài xem, biết đâu bạn lại có thể bắt chuyện với một người hàng xóm mới. Vì thật tình cờ, anh/ cô ấy cũng rất thích chó. Tuyệt vời hơn nữa, họ còn độc thân.

 

Các chú cún nói chung đều là “kẻ gợi chuyện” tài tình. Bởi thế, nếu một cô gái/ chàng trai dừng lại hỏi bạn “người đồng hành” của bạn thuộc giống chó gì, nhiều khả năng là cô/ anh ấy sẽ còn tiến gần hơn, cúi xuống ve vuốt chơi đùa với nó. Hãy tranh thủ cơ hội này để cởi mở chuyện trò.

 

2. Cùng chơi bóng

 

Không gì tươi đẹp hơn công viên trong một ngày mùa Xuân. Hãy đưa chó cún của bạn tới đây cùng luyện tập “thể thao”. Chỉ cần một quả bóng, chú chó sẽ có trò chơi đầy hào hứng.

 

Một điều kiện cần thiết là chú cún của bạn phải biết chơi trò đuổi bắt cùng quả bóng rồi, và khu vực chơi có hàng rào bảo vệ.

 

Đây chính là cơ hội cực tốt cho cún cưng… rèn thể lực, cũng là cơ hội cho bạn gặp gỡ những chàng trai hoạt bát, ưa vận động, những người cũng háo hức đưa chó cưng đến công viên chơi đùa.

 

3. Cùng đi xem thể thao

 

Vào cổ vũ một trận cầu trong sân vận động xem chừng rất khó, nhưng bóng chuyền bãi biển thì có thể đấy. Hãy đến cùng anh bạn bốn chân, kiếm chỗ ngồi thật thuận lợi, dễ nhìn, và… tìm kiếm những gương mặt triển vọng. Một khi đã xác định được mục tiêu, hãy để “anh cún” giúp bạn phần mở màn tiếp cận và làm quen. Rất hữu ích đấy!

 

4. Cùng đi “shopping… ngó”

 

Dạo quanh các con phố, ngó nghiêng các cửa hàng cùng con cún của mình cũng là một cách hay giúp bạn tìm kiếm “đối tượng” mới. Nhớ “diện” cho “người bạn nhỏ” những món đồ thật bắt mắt, bản thân bạn cũng nên thật duyên dáng, dễ thương.

 

Rất có thể, một anh chàng bảnh bao với chú béc - giê đầy nam tính sẽ xuất hiện ngay trên ngưỡng đường của “hai tiểu thư” nhà bạn.

 

5. Mang cún đi thi

 

Nếu địa phương bạn sinh sống thường tổ chức các cuộc thi dành cho chó, đừng bỏ lỡ cơ hội. Bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin về các cuộc thi này qua mạng, và đưa người bạn bé nhỏ của mình đến ứng thí. Một cuộc thi thố thực sự của loài chó có thể lại là dịp cho các chủ nhân làm quen và trở nên thân thiết với nhau.

 

6. Như hình với bóng

 

Tất cả các chú chó đều biết chủ động phá vỡ mọi e dè của sự ngại ngùng trong “buổi đầu quen biết”. Bởi thế, đi đâu bạn cũng nên cho cún nhà mình đi cùng. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên bởi dường như hôm nay nhiều người bắt chuyện với bạn hơn, bạn nhận được nhiều lời hỏi thăm về chú cún ngộ nghĩnh hơn. Hãy thật cởi mở nhé!

 

Huyền Anh

Theo AWT