“Tiễn” chàng cùng năm cũ

(Dân trí) - Cho dù có yêu đến mấy bạn cũng nên “bye bye” anh chàng nếu thấy ở anh ta có những biểu hiện sau:

1. Không có ý định nghiêm túc: Ai cũng biết cuối năm là mùa cưới. Bạn sắp rơi vào tình thế “đầu hai đít chơi vơi”, lẽ ra anh ta nên “đặt vấn đề”, ấy thế mà ngay khi bạn chủ động nói tới chuyện kết hôn anh chàng lại lần lữa “nói chuyện này vào tháng 6/2008 em nhé”.

 

2. Sau mỗi lần “gần gũi” bạn, anh ta lôi ngay một cuốn sổ cá nhân trong túi ra, hý hoáy viết vào đó vài điều chẳng rõ rồi cười rúc rích.

 

3. Hãy quan sát đám bạn bè của anh chàng. Họ yêu mến, ngợi ca chàng vì nhiều điểm tốt hay chỉ nể phục chàng duy nhất tài… sát gái? Nếu đám bạn ưu ái tặng cho chàng các biệt hiệu “Sở Khanh” hay “Don Juan” thì có lẽ bạn chẳng nên dây dưa với chàng làm gì cả.

 

4. Bạn có cảm giác mình không phải mối quan tâm số một của anh chàng. Tất nhiên anh ta rất thích hôn, vuốt ve bạn, khi vào cuộc thì cũng nồng nhiệt như ai, nhưng chỉ là sau khi anh ta chơi xong trò game online hay đá bóng điện tử. Các cuộc vui của anh chàng với chiến hữu hình như chẳng bao giờ dứt, cho dù bạn có xuất hiện và “tỏ thái độ” thế nào.

 

5. Anh chàng viện đủ lý do để không đi nghỉ cùng bạn, một trong các lý do ấy thậm chí có thể là: “Anh cần luyện tập để tham gia vào cuộc thi lực sĩ”.

 

6. Anh chàng rất đắc chí với ý nghĩ rằng: “Mình chẳng khác nào nhà biên đạo múa… cột, thoát y”.

 

7. Chàng đã sẵn sàng viết cả cuốn hồi ký về tất cả những điều liên quan đến mối tình với bạn, dù hai người mới chỉ hẹn hò chưa đầy 2 tháng.

 

8. Anh ta khen cô bạn thân của bạn bốc lửa và luôn hướng về cô ấy những ánh nhìn rất “đáng ngờ”.

 

9. Anh chàng tiêu tiền như nước và luôn khoa trương, hợm hĩnh tặng bạn những món đắt tiền. Thực tế, con người này chẳng có gì đáng giá đâu.

H. A

Cosmopolitan