Thỏa mãn và không thỏa mãn

Không riêng gì chuyện chăn gối mà bất cứ nhu cầu nào của con người khi không được thỏa mãn sẽ sinh ra tâm trạng khó chịu, uất ức, càng tệ hại hơn nếu bị dồn nén, kéo dài.. Chuyện tình dục giữa vợ chồng lại càng nhạy cảm.

Thỏa mãn

 

Đó là lúc cả hai người đạt được cả về mặt số lượng lẫn chất lượng một cách đều đặn trong cuộc sống tình dục. Chuyện ai là người "khởi động" không thành vấn đề, điều họ muốn là làm vừa lòng nhau.

 

Khi một người khởi xướng thường được người kia đáp ứng một cách nhiệt tình. Bởi vì sự từ chối trong tình dục khiến không ít người cảm thấy tức giận hoặc thất vọng.

 

Trong quá trình giao hợp họ thường đạt đến cao trào và đôi lúc có thể không nhưng cũng không vì thế mà họ phiền lòng, trên hết là họ muốn yêu nhau, thể hiện tình yêu của mình với người bạn đời thông qua hành vi tình dục.

 

Sự thỏa mãn trong tình dục chỉ là một phần trong cuộc sống lứa đôi thế nhưng nó lại ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt khác trong gia đình, khiến người ta phấn chấn, yêu đời, dễ chấp nhận những khác biệt, sống hết lòng vì nhau, luôn có một không khí vui tươi, thoải mái giữa vợ chồng và đó chính là một sức đề kháng với những triệu chứng của căn bệnh ngoại tình.

 

Không thỏa mãn

 

Khi số lượng những cuộc ân ái không như họ mong muốn, một trong hai người hay từ chối hoặc không đáp ứng nhiệt tình mà xem đó là một bổn phận khô khan. Các cặp đó suốt đời không bao giờ đạt đến cao trào, không hề có một ngày hội trong chuyện ân ái... Chính sự tẻ nhạt ấy khiến cộc sống vợ chồng đơn điệu, không có "lửa" và là nguyên nhân chủ yếu khiến họ ngoại tình.

 

Việc không thỏa mãn trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là họ chưa thực sự yêu nhau, hòa hợp với nhau về mặt tâm hồn.

 

Kế đến là lý do chênh lệch về khả năng sinh lý. Một người có khả năng chăn gối mạnh mẽ, nồng nhiệt, ham muốn thường xuyên trong khi một người yếu ớt, lạnh nhạt với chuyện ấy.

 

Hoặc do một người có sức khỏe kém hoặc trong tâm trạng bất an, lo lắng hay quá bận rộn, cũng có thể do ngoại hình của họ không vừa mắt nhau, không hấp dẫn... Có người quá say mê theo đuổi một công việc, lý tưởng nào đó khiến những ham muốn tình dục của họ cũng lắng xuống, dù là một giai đoạn tạm thời hay lâu dài.

 

Một nguyên nhân quan trọng nữa là một người đang ngoại tình, tình cảm bị phân tán, không còn đủ khả năng tập trung với bạn đời và không loại trừ khi nghi ngờ người vợ hay người chồng mình ngoại tình người ta cảm thấy không được tôn trọng, bị tổn thương hay ghê tởm nên không thể sinh hoạt tình dục một cách trọn vẹn.

 

Cách khắc phục

 

Nguyên nhân khiến cho một cặp vợ chồng không thỏa mãn khi ân ái là rất nhiều, cho nên nếu muốn chất lượng của cuộc sống lứa đôi được nâng cao, giữ mãi được nhau trong đời, không cách nào khác hơn là phải hiểu cho được vì sao mình hay bạn đời không thỏa mãn để tìm cách khắc phục.

 

Đây là điều tế nhị, không thể nói ra hay bàn bạc thẳng thắn với người bạn đời mà phải tự mình âm thầm thay đổi một cách tích cực và lặng lẽ uốn nắn vợ hoặc chồng mình trong sự khuyến khích thân thiện, đầy cảm thông. Và sư nỗ lực toàn tâm toàn ý dành cho nhau sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng.

 

Theo Thế Giới Phụ Nữ