“Méo mặt” vì tài chính

(Dân trí) - Anh đang thất nghiệp, chị lương công nhân ba cọc ba đồng, anh lường trước việc có con sẽ khó khăn nên bàn với chị sang năm hãy đẻ, chị vâng dạ nhưng rồi đểnh đoảng nên lỡ có thai…

Đứa bé sinh ra khi kinh tế ngày một sa sút, suy dinh dưỡng, ốm đau, luôn phải thường trực trong bệnh viện, vợ chồng chị cãi vã, đánh nhau như cơm bữa.

 

Rồi đến vợ chồng Hạnh Trung. Những năm đầu chung sống, Trung làm ra khá nhiều tiền, vợ cũng kiếm được không ít. Chưa con cái, họ thoải mái tiêu pha, trong nhà đầy đủ mọi tiện nghi. Rồi Trung cũng muốn mua ô tô… cho oai, vay mượn kha khá để có xế hộp. Dăm bữa vài tháng đã muốn bán vì tính ra không tiện. Giao thông chật hẹp kiếm chỗ đậu xe cực khó, xăng “ngốn” không biết bao nhiêu mà kể. Mà có xe mới, họ hàng nay người này ới, mai người kia gọi xin đi… nhờ, chả nhẽ không? Mà lái ô tô Trung còn chưa tự tin lắm… Song nếu bán đi thì lỗ nặng, đành đem cho thuê. Tính ra không đủ để bù vào tiền lãi vay mua xe. Thi thoảng nhận “trát đòi nợ”, vợ chồng hục hặc thường xuyên.
 
“Méo mặt” vì tài chính - 1
Hình minh họa.

 

Đôi Toàn Liên lại mua sắm tinh tươm đồ dùng, vật dụng khi còn đang trong cảnh ở trọ. Đến lúc mới khóc dở mếu dở khi chủ nhà nói sắp bán đất, liệu mà tìm nhà khác. Thuê mãi mới được một căn hộ bé ti teo tạm bợ, những đồ đạc lích kích của họ nay hầu hết phải đem đi gửi do không có chỗ để.

 

Các cặp đôi nói trên mỗi người một cảnh, song đều gặp nhau ở điểm chưa biết chi tiêu trong khả năng tài chính của mình. Về góc độ kinh tế, anh vay để tiêu dùng, tài sản đó không thể sinh lời do vậy rất dễ vương vào nợ. Giống như tự mua dây buộc cổ mình vậy. Không tiết kiệm được những cái nhỏ thì không thể sở hữu được tài sản lớn. Tiền lương hàng tháng chưa kịp ghi nhận vào “doanh thu” đã phải ghi ngay vào tài khoản tạm ứng, phải trả, phải nộp, chi phí...

 

Với những cô vợ thiếu kinh nghiệm quản lý chi tiêu, nhất là các tiểu thư xinh đẹp có đồng nào xào đồng ấy, thậm chí còn vay nợ để mua sắm, ăn chơi, thì tất lẽ một điều, các đấng ông chồng kia không những lấy được vợ mà còn được khuyến mại vô số nợ.  

 

Bởi thế, vợ chồng nên nhớ, nếu doanh thu khó có thể tăng thêm, nhất là trong nền kinh tế đang khủng hoảng hiện nay, không bị trừ đã là một may mắn, thì cần phải tiết giảm những chi phí không hợp lý.

 

"Tích tiểu thành đại", sẽ không mấy ai quan tâm bạn sống thoáng và chịu chơi, chịu chi ra sao, họ chỉ cần biết “sao ngần ấy tuổi rồi mà bạn vẫn phải ở nhà trọ nhếch nhác, thiếu thốn nhường kia, năng lực chỉ đến thế thôi à?”.

 

Triệu Bình Yên