Khi con gái “mê muội”

(Dân trí ) - Bất ngờ xuống Hà Nội thăm con, chị Lý tá hỏa. Con gái chị là sinh viên năm thứ nhất đại học, đang nuôi một cậu bạn trai trong nhà...

Gọi điện cho trung tâm tư vấn lúc nửa đêm, chị Lý vẫn chưa hết bàng hoàng. Gia đình chị ở Quảng Ninh, vốn khá giả. Từ ngày con gái đỗ đại học, vợ chồng anh chị quyết định mua nhà đầy đủ tiện nghi trên Hà Nội, để cháu yên tâm học hành. Lần này, có chuyến công tác đột xuất, chị tình cờ rẽ vào thăm con không báo trước...
 
Khi con gái “mê muội” - 1

 

Chị Lý vừa khóc vừa kể: “Cậu bạn này chỉ mới tốt nghiệp trung cấp, đang làm thợ. Con gái tôi học giỏi lắm, trước cháu còn đi thi Hóa cấp Thành phố. Nghĩ con mình mê muội, tôi đã ngồi phân tích với con rằng, con cứ học hành đến nơi đến chốn, sau có khối anh tốt hơn theo đuổi… Thấy cháu ngồi ngoan, tôi cũng mừng. Vậy mà...”.

 

Sau đó, chị cương quyết dọn quần áo cho con gái sang ở nhờ nhà cô ruột. Nhưng được hai hôm, chị nhận điện của người họ hàng báo, con gái chị đi đâu qua đêm, không về nhà mà cũng không liên lạc điện thoại được. Giờ, vợ chồng chị phải xin nghỉ làm để lên Hà Nội giải quyết việc của con.

 

Tương tự chị Lý, chị Kim (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) gọi điện nhờ tư vấn cách giáo dục con gái. Tháng trước, cô con gái học lớp 7 của chị liên tục đòi bố mẹ cho mua điện thoại di động. Nó bảo rất xấu hổ vì bạn bè ai cũng có di động, còn mình thì không.

 

Chị Kim kể: “Chồng tôi đồng ý cho con 1 triệu mua máy nhưng cháu khóc, bảo nó thích cái máy khoảng 3 triệu. Máy rẻ tiền thì nó sợ các bạn ở lớp chê là nhà quê. Thương con, tôi đành giấu tiền cho thêm nó”. Nhưng tình cờ nghe được điện thoại của con, chị Kim mới biết, hóa ra con gái đòi mua điện thoại là để làm quà sinh nhật cho bạn trai.

 

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp cần tư vấn của những bậc cha mẹ có con gái ở vào độ tuổi mới lớn.

 

Theo De Besse, giáo sư tâm lý người Pháp, tình yêu ở độ tuổi vị thành niên có hai đặc trưng cơ bản là tính không ổn định và tính thiếu hiện thực. Nếu cha mẹ không hiểu thế giới nội tâm của con thì khó mà tìm ra cách dạy con hiệu quả.

 

Với logic của người lớn, phản ứng đầu tiên khi con gái yêu một đối tượng không phù hợp là lập tức cấm đoán. Ít có bậc phụ huynh nào đủ kiên nhẫn để ngồi tâm sự với con, hỏi xem tình cảm của con dành cho bạn trai là như thế nào hoặc phân tích để con hiểu đối tượng đó hoàn toàn không xứng đáng.

 

Không nên dùng uy lực, cấm đoán khô cứng để can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Các biện pháp mạnh như cấm cửa, theo dõi gắt gao càng khiến con ức chế tâm lý, thậm chí hỗn láo với cha mẹ hoặc xuất hiện hành vi nông nổi, bột phát như muốn tự tử.

 

Các em gái ở độ tuổi mới lớn thường chọn người yêu dựa vào ấn tượng nào đó. Nếu thấy một đặc điểm tốt ở bạn trai, các em sẽ cho rằng, những đặc điểm khác ở người đó cũng tuyệt vời, không gì sánh nổi. Khi đã chìm đắm vào tình yêu, các em chỉ biết đến đối tượng mà không thiết đến gia đình, cha mẹ hoặc cả bản thân mình.

 

Nhiều người vẫn cho rằng, những em gái sinh ra trong gia đình khá giả, được cha mẹ nuông chiều mới dẫn tới hiện tượng yêu sớm. Trên thực tế, có không ít em vốn hiền lành, biết nghe lời cha mẹ nhưng vẫn vướng phải “lưới tình”. Sự xuất hiện tình cảm với bạn trai là hiện tượng tâm lý rất bình thường. 

 

Biện pháp giáo dục tốt nhất là cha mẹ nên thường xuyên quan tâm đến đời sống nội tâm của con gái. Nếu thấy con có tín hiệu yêu đương, nên bình tĩnh để tìm cách xử lý.

 

Cha mẹ cũng nên nắm bắt và thống nhất lịch sinh hoạt, học tập hàng ngày của con, làm sao để chúng không có cơ hội chơi bời, vướng vào tệ nạn. Nên tăng cường các hoạt động vui chơi bổ ích dành cho con, để con không có thời gian rỗi mà tơ tưởng đến người yêu.

 

Để giao tiếp hiệu quả, cha mẹ nên chọn thời điểm thích hợp khi trò chuyện với con. Cũng không nên cấm đoán gay gắt quá khiến con hụt hẫng, bi quan. Cha mẹ không nên quá nóng vội, cần hướng con đến những cách giải quyết thật từ từ. Tình yêu ở lứa tuổi vị thành niên thường rất mãnh liệt, không thể chấm dứt ngay lập tức mà cần có thời gian.

 

Phương Mai

 

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi