“Kết bạn” với mẹ chồng

(Dân trí) - Hai người phụ nữ cùng sống dưới một mái nhà không nhất thiết lúc nào cũng phải tranh cãi nhau. Nhưng muốn thế, cần có tình yêu thương, sự nỗ lực cũng như lòng kiên nhẫn từ cả hai phía.

 
“Kết bạn” với mẹ chồng  - 1


Tích cực tiếp cận

 

Khi tích cực tiếp cận với mẹ chồng, hay thậm chí mẹ hoặc chị ruột của bạn, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên dung hòa hơn, ít xảy ra xung đột. Mối quan hệ nào cũng phải nảy sinh một vài cuộc cãi vã, thế nhưng thái độ bao dung, tích cực có thể thắt chặt lại tình cảm hơn là làm hỏng nó.

 

Tránh mất lòng

 

Điều thực sự dẫn đến một cuộc cãi vã có thể nằm trong nguyên nhân rất nhỏ nhặt như không có thời gian đưa mẹ chồng đi chợ, hay nghiêm trọng hơn là bạn đi chợ chỉ vì nghĩa vụ.

 

Nếu bạn cảm thấy có một cuộc chiến sắp xảy ra, ý tưởng hay nhất là phải thật bình tĩnh. Hãy phân tích tình huống và tập trung vào việc gỡ rối. Hãy ứng phó thay vì chống lại, nếu không mọi thứ sẽ dẫn đến rạn nứt tình cảm.

 

Tôn trọng lẫn nhau

 

Nếu cả hai có thể tôn trọng thời gian, không gian, và cảm xúc riêng của nhau, thì khả năng xảy ra cãi vã sẽ giảm đi đáng kể.

 

Nói chuyện thẳng thắn

 

Nói chuyện thẳng thắn về quan điểm riêng của bạn với mẹ có thể giúp gỡ rối nhiều vấn đề giữa cả hai khi đang hiểu lầm, tránh làm “chuyện bé xé ra to”. Hãy khéo léo dàn xếp. Bạn không thể để cho bất kì ai lúc nào cũng “chà đạp” mình được. Thế nhưng đôi khi, nếu một lời làm hòa từ phía bạn có thể giúp mọi việc trở nên tốt đẹp hơn, cũng đáng để làm lắm chứ!

 

 

Nguyễn Thúy

Theo ID