Hòn đá tình yêu

(Dân trí) - Một món quà độc đáo, ý nghĩa là điều ai cũng muốn mang lại cho người yêu mình. Lần này hãy thổi hồn tình yêu vào hòn đá vô tri, bạn sẽ có món quà thật vô giá dành tặng cho người ấy.

Bạn cần:

- Đá (có thể tìm kiếm ngay trên bãi biển trong chuyến du lịch những ngày này hoặc mua tại các cửa hàng thủ công mỹ nghệ).

 

- Bút màu hay bút đánh dấu (marker), càng nhiều màu khác nhau càng phát huy được tính sống động.

 

Thực hiện:

 

Nếu bạn nhặt đá ngoài thiên nhiên, nhớ cọ rửa thật sạch và phơi khô. Khi đá đã khô, bạn dùng bút màu viết các thông điệp bằng chữ nhỏ li ti lên đó, hoặc viết chỉ một từ thật ý nghĩa. Để “thông điệp” khô, sau đó dùng tiếp các ý tưởng dưới đây để tặng hòn đá tình yêu cho người thương của mình.

 

Phần sáng tạo:

 

Săn tìm thông điệp

 

Hãy chọn một câu bạn muốn viết, ví dụ: “Anh sẽ luôn yêu em”. Trên mỗi hòn đá, bạn viết một từ của câu. Đặt hòn đá đầu tiên ở nơi người ấy dễ dàng tìm thấy, có kèm dấu vết để họ tìm được hòn đá tiếp theo. Tiếp tục cho đến hòn đá cuối cùng, tại đây sẽ có chỉ dẫn đưa người ấy tới bữa tối lãng mạn cùng bạn bên vườn hoặc cuộc hẹn hò đầy lửa trong phòng ngủ.

 

Cục chặn giấy thông thái

 

Cách tặng quà này đặc biệt thích hợp cho người vừa thăng tiến hay đang dấn thân vào cuộc thử thách mới. Hãy viết lên hòn đá một câu châm ngôn hay một từ mà bạn muốn người ấy nhìn thấy hằng ngày, dùng giấy lụa hoặc khăn tay gói lại, đặt vào một chiếc hộp. Đừng quên lời đề tặng giải thích vì sao bạn đưa cho người ấy món quà này, đính mẩu giấy đề tặng lên phía trên hòn đá.

 

Trang trí căn phòng lãng mạn

 

Nếu bạn kiếm được loại đá phù hợp với nội thất căn phòng của người ấy, sẽ rất tuyệt. Giờ bạn chọn một câu để nhờ những viên đá gửi gắm nhé. Ví dụ: “Anh sẽ luôn trong trái tim em”. Dùng bút màu viết từng từ lên từng viên đá (chỗ đặt bút viết nên dễ nhìn, để người ta không phải lật qua lật lại), sau đó bạn xếp đá theo một trật tự nhất định, rồi trang trí lên phòng trong lúc người ấy không ở nhà. Khi về họ sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhìn thấy.

 

Điều ước của tình yêu

 

Theo cách thật ngộ nghĩnh mà không kém phần lãng mạn, bạn dùng những hòn đá thật nhỏ, hoặc sỏi, có thể đặt vào một chiếc bát hoặc lọ cắm hoa. Trên mỗi viên đá (sỏi), viết một động từ: hôn, ôm, cù kít, nói chuyện, hẹn hò, chia sẻ, thì thầm, mơ ước…, mỗi động từ biểu trưng cho một hành động cả hai đồng ý thực hiện.

 

Ví dụ, nếu người ấy của bạn lấy ra hòn đá có chữ “hôn”, hai người sẽ trao nhau một nụ hôn; hòn đá có chữ “nói chuyện”, các bạn sẽ bỏ ra vài phút để nói về ngày hôm nay của mình. “Buổi tặng quà” sẽ diễn ra tương đối dài nhưng thực sự là những giờ phút đáng nhớ.

 

Huyền Anh

Theo Lovingyou