Kiến thức giới tính

"Em mệt…"

(Dân trí) - Khi người phụ nữ của bạn nói câu đó và tỏ ý không muốn “chuyện yêu”, bạn cần hiểu rằng ẩn sau lời từ chối này còn nhiều vấn đề khác nữa. Có thể suy nghĩ của cô ấy là :

- Em đã dành tất cả những gì em có cho công việc, gia đình và chẳng còn gì cho anh cả.

 

- Em cần thêm thời gian.

 

- Em muốn ai đó hiểu em. 

- Em chỉ muốn được nói chuyện. 

- Em muốn được quan tâm chăm sóc.  

- Em muốn ai đó có thể làm em cảm thấy dễ chịu hơn. 
 
Bây giờ bạn đã hiểu điều cô ấy thực sự muốn nói, và cách cư xử tiếp theo của bạn sẽ mang lại hai kết quả dưới đây. Hãy chọn kết quả bạn muốn và làm theo chỉ dẫn: 
 
Kết quả 1: 0% cơ hội “tình tang” trong vài tháng tới 
 
Nói rằng bạn hối tiếc cái ngày mà bạn cưới cô ấy, và rằng “nếu không phải vì lũ trẻ, tôi đã bỏ cô từ lâu rồi!”v.v… Sau đó, bạn vẫn cố chấp để làm chuyện đó, phớt lờ mọi cảm xúc của cô ấy.   
 
Kết quả 2 : 10% cơ hội vào… tối nay
 
Nói rằng bạn yêu cô ấy và bạn muốn chia sẻ mọi cảm xúc với người phụ nữ trong trái tim mình. Hỏi xem cô ấy có muốn một cốc trà nóng hay cái gì đó khác không. Sau đó, bạn có thể massage nhẹ nhàng cho cô ấy.     
 
Là người đàn ông, bạn cần cư xử sao cho cô ấy gật đầu và hạnh phúc mỗi khi ở bên bạn. Có thể, dù bạn rất muốn “yêu” nhưng đã quá muộn cho tối nay, nhưng ngày mai lại là một ngày mới. Ngày mai, bạn sẽ nhận thấy được sự khác biệt chính nhờ cách cư xử ngọt ngào của mình. 

 

Ngô Đức

Theo Articles