Dấu hiệu bạn đã tìm thấy “mảnh ghép” hoàn hảo

(Dân trí) - Tình yêu giống như một trò chơi ghép hình đầy bất ngờ. Đôi khi bạn va phải những mảnh ghép không vừa vặn nên cố gần gũi vẫn cứ trôi dạt về phía xa nhau nhưng đôi khi bạn tìm được một mảnh ghép hoàn hảo, quấn quýt mãi không rời.

Dấu hiệu bạn đã tìm thấy “mảnh ghép” hoàn hảo - 1

1. Tính cách của hai bạn bổ sung lẫn nhau.

2. Bạn trân trọng và thực sự hứng thú với niềm đam mê của nửa kia.

3. Dù có bất đồng, cãi vã thì mục đích của mỗi người vẫn là mang đến hạnh phúc cho nửa còn lại.

4. Các bạn có cùng niềm tin, giá trị sống.

5. Bạn tự hào giới thiệu người yêu với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

6. Thỉnh thoảng vẫn tranh cãi nhưng đối với những vấn đề hệ trọng, hai bạn hầu như đồng quan điểm.

7. Bạn có thể dễ dàng khiến người ấy cười sảng khoái mà không cần phải cố gắng tỏ ra hài hước.

8. Không có điều gì xứng đáng để hai bạn “điên đầu” vì nhau trong một khoảng thời gian dài.

9. Bạn đặt niềm tin vào nhau. Dù trong những lúc bất an nhất, bạn vẫn biết rằng đó là người mình có thể hoàn toàn tin cậy.

10. Bạn chưa từng có ý định ngăn cản sự phát triển sự nghiệp/mối quan hệ xã hội/học vấn của nửa kia, cũng không hề muốn điều khiển người ấy. Bạn chỉ đơn giản làm tri kỷ đồng hành, sẻ chia và cổ vũ.

11. Hai bạn là 1 “đội” nhưng không nhạt nhòa hòa làm một, mỗi người vẫn là một cá thể có sở thích, sở trường riêng.

12. Mỗi người đều định hướng rõ những mục tiêu phấn đấu và hỗ trợ nhau hoàn thành chúng.

13. Bạn thấy “như ở nhà” khi ở bên gia đình của người ấy.

14. Nửa kia khiến bạn cảm thấy mình hấp dẫn, tự tin, quyến rũ, và ngược lại bạn cũng mang đến cho đối phương cảm giá tương tự.

15. Bạn không cần phải tốn kém quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để tạo nên những điều đặc biệt dành cho nhau. Bởi vì giữa hai người, điều gì cũng đặc biệt rồi, từ nụ hôn nóng bỏng cho đến những lời thủ thỉ tâm tình.

16. Bạn yêu những điều nhỏ nhặt của nhau. Nốt ruồi nhỏ, sợi tóc mai, kiểu hắt xì khác người hay tật đãng trí của nửa kia đều là những thứ bạn thương yêu.

17. “Chuyện ấy” thực sự là thiên đường.

18. Bạn đã cùng nhau vượt qua “giông tố” như yêu xa, chật vật tài chính, thất nghiệp, gia đình phản đối hay ốm đau bệnh tật.

19. Giữa hai người, không có vấn đề, khó khăn, khúc mắc nào bị giấu diếm.

20. Cả hai sẵn sàng nhận sai và biết cách sửa chữa lỗi lầm thay vì cứng đầu và hiếu thắng.

May

Theo YT

Dấu hiệu bạn đã tìm thấy “mảnh ghép” hoàn hảo - 2