“Cuồng” yêu

(Dân trí)- Bất chấp lý trí, lòng tự trọng để thỏa mãn tính ích kỷ, hiếu thắng là cách mà những kẻ có máu “yêu cuồng” lựa chọn. Họ không cần biết hậu quả, không quan tâm tới nỗi đau của đối phương, miễn sao thỏa mãn được lối nghĩ bệnh hoạn về “tình yêu” của mình.

Không thể là của ai khác!

 

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc ngụ tại quận 10, TPHCM là nhân viên bán hàng mỹ phẩm. 28 tuổi, từng có một đời chồng, nhưng nhan sắc mặn mà của chị vẫn khiến nhiều đấng mày râu điêu đứng, trong số đó có Đức, một tay “anh chị”.

 

Bị Đức tán tỉnh, Ngọc kiên quết từ chối vì anh ta đã có vợ và hai con. Thế nhưng Đức vẫn lẽo đẽo theo, tặng quà cho Ngọc. Hết chịu nổi, Ngọc nói thẳng: “Anh đừng tốn thời gian vô ích, chuyện anh và tôi là không thể được đâu!”.

 

Đức vẫn tỏ ra phóng khoáng và lịch sự: “Được rồi. Anh không làm phiền em nữa, nhưng mình vẫn có thể là bạn chứ? Thỉnh thoảng, anh sẽ gọi điện cho em …”. Thực chất, trong lòng Đức rất hậm hực, cho rằng Ngọc đã làm hắn bẽ mặt.

 

Gần đây Đức săn đón Ngọc nhiều hơn, Ngọc phải lánh mặt, nhờ em gái trả lại những món đồ Đức đã tặng. “Tay anh chị” nổi giận cho rằng Ngọc mượn em gái để sỉ nhục mình, đã vậy còn “dám” công khai quan hệ với người đàn ông khác.

 

Và ngày buồn đã đến với hai chị em Ngọc, hai cô hứng trọn đòn thù là một ca axít. Thân thể Ngọc biến dạng nghiêm trọng, mù hai mắt, mất lỗ mũi, da trên cơ thể lồi lõm, co rúm kinh khủng. Em gái Ngọc cũng bỏng một phần ngực.

 

Đức và đồng bọn sau đó đã bị bắt và trả giá. Tuy nhiên, án tù của hắn không xoa dịu được nỗi đau mà Ngọc phải gánh chịu.

 

Hãy học cách yêu 

 

Theo bà Trần Thị Hồng Hà, PGĐ Trung tâm tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, một số người không chấp nhận thực tế chia tay, tìm mọi cách để níu giữ người yêu, bất chấp mọi hành vi sai trái. 

 

Họ hiểu về tình yêu một cách lệch lạc. Đây thường là những người không tự tin vào bản thân, yếu đuối, hoặc bản tính ích kỷ. Họ coi người yêu hay vợ/chồng là một thứ đồ sở hữu, vì thế, không chấp nhận vật sở hữu của mình thuộc về kẻ khác.

 

Theo bà Hồng Hà, ngay từ khi mới yêu, các bạn nên tìm hiểu kỹ tính cách người yêu để nhận biết họ có hợp và xứng đáng cùng mình tiến sâu vào mối quan hệ. Nếu nhận thấy những dấu hiệu bất ổn từ nửa kia thì nên chấm dứt ngay, không dây dưa kéo dài.

 

Phía người thua cuộc, khi tình yêu mất hoặc không được chấp nhận, họ sẽ rất đau khổ và tổn thương. Phản ứng đầu tiên là tìm cách níu kéo, song càng níu kéo càng rơi vào tâm trạng tức tối, tuyệt vọng.

 

Chính vì vậy, để tránh những hậu quả đáng tiếc, nếu bạn là người chủ dộng từ chối tình yêu hoặc nói lời chia tay, hãy cân nhắc thật cẩn trọng. Đừng xem tình cảm của ai đó đối với mình là một sự phiền nhiễu, một gánh nặng và mau chóng kết thúc bằng những lời lẽ nóng nảy, khó chịu.

 

Thái độ này càng khơi lên sự tự ái, quẫn trí nơi đối phương, từ đây mọi chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Khi giải quyết mâu thuẫn, nên ứng xử có văn hóa, hợp tình hợp lý, để sau khi chia tay hai người vẫn còn có thể nhìn mặt nhau.

 

Trình Anh

 

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi