Con nào mẹ cũng yêu

(Dân trí) - Hầu hết các bậc cha mẹ có 2 con trở lên đều cảm thấy khó khăn trong việc dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc đến đứa lớn. Song vẫn luôn có cách cho mối gắn kết thiêng liêng này, đừng để bé mang cảm giác mình không được bố mẹ yêu thương.

Con nào mẹ cũng yêu - 1
1. Âu yếm và giao tiếp

 

Mỗi ngày hãy dành ra chút xíu thời gian để đối xử với “em bé bị ra rìa” như thể em lại được trở về làm “baby bé xíu” ngày nào. Bạn nên tặng bé thật nhiều những cử chỉ hôn hít, cù kít, ôm và vuốt ve. Thử massage cho bé nữa nếu bé muốn. Chỉ cần vài phút một ngày, như thế bạn đã thêm bội phần gần gũi bé.

 

2. Tận hưởng giờ cho ăn

 

Hãy dùng chính thời gian bạn cho bé bú bình để chia sẻ khoảnh khắc yêu thương, trìu mến. Bé không ti mẹ nữa mà chuyển sang ăn bộ có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể cho bé ăn, cũng có nghĩa sợi dây gắn kết tình mẫu tử đã có phần lỏng lẻo. Bởi thế, bạn cần nỗ lực hơn so với khi xưa đấy.

 

3. Khoảnh khắc “một chọi một”

 

Để đảm bảo cho bé cảm giác mình là đứa con quý giá của cha mẹ, hãy tặng mỗi bé những cơ hội được ở bên cha/mẹ một mình. Không cần phải quá lâu, chỉ 10 phút/tuần cũng được. Bạn dành hết sự quan tâm cho một đứa con trong khi tạm quên đi những đứa khác trong nhà.

 

4. Cho bé chơi

 

Cố gắng đừng ép mình trở thành người cha/mẹ hoàn hảo. Bạn làm được rất nhiều việc cho bé, như vậy thật tốt, nhưng hãy để bé có lúc được chơi với chính mình. Đưa bé đi gửi trẻ cũng là cách giúp bé hòa nhập với bạn bè, được giáo dục và thu nhận kỹ năng độc lập. Cũng nhờ đó bạn được nghỉ ngơi thêm đôi chút.

 

5. Nghỉ ngơi

 

Thỉnh thoáng “cách ly” bé sẽ tốt cho cả bố lẫn mẹ. Bạn nên nghĩ đến chuyện mang con đi gửi ông bà nội ngoại, bà trẻ, hoặc hàng xóm (bạn trông con cho họ một tối và họ trông con cho bạn vào tối khác) cuối tuần. Như thế vợ chồng sẽ có thời gian thư giãn bên nhau và lấy lại sinh lực để đi tiếp chặng đường làm cha mẹ đầy gian nan cũng không kém phần  hạnh phúc.

 

6. Anh em lúc nào cũng vui

 

Các cụ vẫn bảo chẳng gì cho bằng nhà có anh có em. Ngẫm ra quan niệm này rất đúng đắn. Cho dù các con của bạn đôi khi có “cấu chí”, vẫn phải thừa nhận rằng chúng yêu nhau và học được rất nhiều từ nhau. Bé có anh/ chị lớn sẽ càng vui khi được anh/ chị cho chơi cùng, vì thế bạn hoàn toàn không phải lo lắng rằng lúc chơi với nhau, các bé cần đến bạn.

 

Huyền Anh

Theo YF