Chạm mặt với tình xưa

(Dân trí) - Sự đời xưa nay vốn dĩ “việc muốn tránh lại chẳng thể tránh, và người không muốn gặp lại cứ phải đối diện”. Điều này khá đúng khi bạn luôn phải chạm mặt với người xưa. Vậy phải hành xử ra sao khi bạn lâm vào tình huống này?

 

Chạm mặt với tình xưa - 1


1. Chủ động

 

Nếu bạn càng muốn tránh mặt thì càng cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Thay vào đó, hãy chủ động tiếp cận và bắt chuyện với cô ấy. Nhưng hãy nhớ, chớ bắt đầu bằng cách nhắc lại chuyện xưa, hay gợi nhớ về những kỷ niệm đã qua. Bạn nên giữ lịch sự đúng mực và ân cần hỏi về hiện tại của nàng. Điều này sẽ cho cô ấy cảm nhận khác về con người mới của bạn - trưởng thành và biết quan tâm hơn tới người khác.

 

2. Không bàn về quá khứ

 

Những khúc mắc, hiểu lầm ngày xưa cả hai không thể giải quyết được thì nay cũng không nên mang ra thảo luận lại. Thời gian cả hai dành cho nhau trước kia chính là phương thuốc hiệu quả để giải quyết mọi hiểu lầm. Vì thế, việc nhắc lại quá khứ giờ đây sẽ chỉ làm thức dậy những cảm xúc cay đắng mà thôi.

 

3. Không thể tránh khỏi bối rối

 

Không nghi ngờ việc những cuộc gặp gỡ kiểu này sẽ chẳng hề thoải mái với bạn. Vì vậy bạn cũng không nên ép bản thân phải làm cho việc gặp gỡ ấy trở nên dễ dàng, và cũng chớ nên tự vấn lòng mình bởi những câu hỏi kì quặc. Việc hai người gặp lại nhau là lẽ tự nhiên và hãy coi đó như một điểm mốc trong cuộc đời bạn.

 

4. Dùng rượu giải sầu không phải là giải pháp

 

Bạn muốn uống để làm mờ đi hình ảnh vốn đã quá sâu đậm của cô ấy trong lòng bạn? Nhưng bạn có biết hậu quả của nó sẽ ra sao khi bạn say? Những điều ngớ ngẩn mà bạn cố kìm nén bấy lâu sẽ chẳng thể giữ được trước mặt nàng. Rượu có thể giúp bạn quên đi nỗi đau tạm thời, nhưng nó sẽ biến bạn trở thành một kẻ ngốc và sau đó sẽ phải hối tiếc và đau khổ hơn khi bạn tỉnh cơn say.

 

5. Hãy cho cô ấy thấy những điểm hấp dẫn ở bạn một lần nữa

 

Thay vì khơi gợi nên những ký ức buồn thì tại sao bạn lại không làm cho cô ấy nhớ về những kỷ niệm đẹp bạn đã mang đến cho cô ấy. Hãy nhớ lại xem lý do vì sao cô ấy lại  siêu lòng trước bạn ngày đó? Nếu có thể khiến nàng bị xao xuyến một lần nữa thì bạn đã thắng. Hãy thể hiện những điều tuyệt vời đã tạo nên “bạn là ai trong mắt cô ấy” một lần nữa, và điều ấy sẽ khiến nàng phải hối tiếc vì đã bỏ qua một ứng cử viên xuất sắc như bạn.

 

6. Làm nàng cười

 

Hãy cố gắng trổ tài hài hước để khiến nàng phải cười. Đây chính là lúc để bạn thể hiện những câu chuyện đùa, hay những việc thú vị mà bạn đã góp nhặt được để khiến cô ấy thoải mái và cởi mở hơn khi đối diện với bạn. Và biết đâu nhờ thế mà những ký ức đẹp sẽ lại trỗi dậy trong cô ấy một lần nữa.

 

7. Lập một “nghị định thư”

 

Bạn có thể hứa với cô ấy về việc sẽ không mang nỗi đau quá khứ ra để đe dọa hay làm khó cho cô ấy. Và bên cạnh đó, bạn cũng hãy thử đề nghị cả hai có thể bắt đầu một tình bạn với những cảm xúc hoàn toàn trong sáng và mới mẻ.

 

Ánh Nguyệt

Theo SB