Bé 2 tuổi cứu mẹ

(Dân trí) - Bé gái 2 tuổi Lia Vega sống tại Texas (Mỹ) đã trở thành siêu anh hùng nhí khi cứu mẹ khỏi cơn tai biến ngập máu vào khoảng 3 giờ chiều hôm qua 25 tháng 10 năm 2011.

Khi mẹ Larissa Taylor ngã xuống sàn, Lia Vega, trước đó chưa bao giờ biết gọi điện, không hề khóc hay tỏ ra sợ hãi mà lấy ngay điện thoại và ấn phím. Thật may mắn em đã gọi được số của cuộc điện thoại gần nhất - là số của bà ngoại Bobbie Gonzlez.

“Mẹ không tỉnh dậy nữa” - Lia nói với bà ngoại rồi hướng điện thoại về phía mẹ em đang bất tỉnh trên sàn. Bà ngoại Gonzalez đã gọi ngay cho số điện thoại cấp cứu 911 và có mặt tại nhà Lia không lâu sau đó.

Các bác sĩ đã tìm ra Larissa bị tai biến ngập máu do tụt đường huyết và tiểu đường. Bệnh nhân chưa hề nghĩ mình mắc chứng bệnh trên. Bác sĩ cho hay, chỉ muộn hơn 10 phút thôi, cô ấy có thể đã chết.
 


 
 
Huyền Anh
Theo ABCnews