Bán hoa để tình yêu "đổi gió"

8/3 vào cuối tuần, nhưng thay vì hẹn hò ở bến Hàn Quốc, cầu Nhật Bản thơ mộng, hay dạo phố, ăn uống cùng bạn bè, có những cặp đôi “ét vê” chọn cho mình cách bên nhau đặc biệt: Cùng nhau đi buôn hoa.

Duyên cùng bạn trai và nhóm bạn bán hoa tại cổng trường ĐH Lao động xã hội vừa thoăn thoắt bó hoa, vừa vui vẻ: “Mình phát hiện ra là anh ấy cũng rất khéo tay. Mấy bó hoa này đều made by my boy friend (do bạn trai mình làm) đấy.”
 
Bán hoa để tình yêu "đổi gió" - 1

 

Duy - bạn trai của Mai bật mí: “Mai thích bán hoa nên mình cùng tham gia ủng hộ. Bận rộn kinh doanh cùng nhau trong ngày đặc biệt thế này cũng là một kỉ niệm đáng nhớ cho tình yêu”.

 

Trong lúc người người đi chọn mua hoa, quà tặng và chuẩn bị kế hoạch 8/3 cho bạn gái thì Nguyễn Văn Nam (Khoa Kế toán,Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật) tất bật chuẩn bị đi bán hoa cùng bạn gái. Trước 8/3 hai tuần, Nam và bạn gái nảy ra ý định cùng nhau góp vốn kinh doanh hoa.

 

Sau giờ học, hai bạn lại cùng nhau đi mua và tham khảo các cách gói hoa đẹp, được giới trẻ ưa chuộng. Hẹn nhau dậy từ 4h sáng đi chợ hoa Quảng Bá, chọn lựa và "rinh" hoa về nhà.

 

Nam cho biết: “Cảm giác đi chợ hoa cùng bạn gái vào ngày này thích lắm. Bọn mình vẫn có thời gian bên nhau, lại làm được việc có ích, càng thấy hai đứa thân thiết hơn. Sát ngày 8/3, có lẽ sẽ dành thời gian về vườn hoa Mê Linh, Vĩnh Phúc lấy hoa cho rẻ, nhân tiện đi chơi luôn”. 

 

Từ đầu tháng 3 nhóm bạn Bạch Quỳnh, Hải Anh, Thu Linh (ĐH Ngoại thương) đã bận rộn với việc tìm nguồn hoa, maketing tới bạn bè về dịch vụ hoa 8/3 của mình. Ý tưởng bán hoa của cả ba được bạn trai của Bạch Quỳnh ủng hộ, cùng hùn vốn và chung sức giúp cả nhóm. 

 

Thu Linh bật mí: “Anh ấy đi làm rồi nhưng vẫn tranh thủ lúc rỗi qua đưa hoa giúp nhóm mình khiến nàng cảm động lắm. Chàng vừa lên xe đi, nàng đã nhắn tin tíu tít nhắc chàng đi cẩn thận.  Nàng vừa bó hoa, vừa ngóng “người iu”. 

 

Nhóm bạn 4 người của Vân (SV ĐH Kinh tế Quốc dân, trú tại ngõ 35 đường Nguyễn An Ninh) không tìm được địa điểm bán, nên nhận đưa hoa cho khách hàng đặt trước qua blog và điện thoại. Ba người trong nhóm có nhiệm vụ nhận đặt hàng và bó hoa theo yêu cầu. Hơn 30 bó hoa cần đưa tới khách hàng mỗi ngày đều do cặp đôi Vân - Cường đảm nhận.

 

Yêu nhau được hai năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Vân và bạn trai bán hoa để “đổi gió cho vui là chính”. Chưa tới ngày chốt hạ nhưng Vân đã có kết quả rất khả quan: “Tới giờ phút này, có thể nói nhóm mình chắc chắn lời rồi, ít hay nhiều thôi. Cả nhóm đều mê chụp ảnh, sau vụ này sẽ tự thưởng cho mình một buổi đi chơi ở làng cổ Đường Lâm và tổ chức ăn uống”.

 

Đưa hoa đi khắp nội thành Hà Nội, hầu như các bạn không có thời gian rảnh rỗi trong những ngày này. Vân lại coi đó là thời gian rất ý nghĩa: “Thời gian đi đưa hoa lòng vòng trên phố cũng giống như hai đưa đi chơi vậy. Ngày thường, lúc nào cũng đi những nơi đã cũ, giờ bận rộn như thế này lại thấy mới mẻ hơn, vui hơn”.

 

Kế hoạch yêu khi bận rộn

 

Các cặp đôi bán hoa bận rộn hơn khi ngày 8/3 tới. Khi mọi người đều đi chơi cuối tuần, tận hưởng giây phút lãng mạn bên nhau trong ngày này thì họ cũng có những kế hoạch của riêng mình.

 

Nam bật mí: “Nàng thích thạch thảo trắng và hoa hồng màu cà rốt. Mình sẽ chọn những bông đẹp nhất, tự tay bó tặng nàng. Lu bù với việc bán hoa, chắc hẳn nàng sẽ rất bất ngờ với món quà này.” 

 

Trần Thùy Linh (K51, Khoa Báo chí - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) đã bận rộn suốt một tuần với… hoa, bạn trai cũng bận thi nên hai người hầu như không có thời gian gặp nhau. Nhưng chắc chắn thứ 7, chủ nhật chàng sẽ tới bán hoa cùng Linh tại cổng kí túc xá Mễ Trì. Linh vui cười cho biết: “Thời gian cho 8/3 có lẽ sẽ chuyển sang… tuần sau”.

 

Trong lúc kinh tế khó khăn, giá cả leo thang, nhưng món quà chàng tặng nàng không bị chi phối bởi việc kinh doanh này. Kế hoạch mời kem dừa cả nhóm nhân dịp 8/3 đã được bạn trai của Thu Linh “đóng dấu”. Chàng cũng bật mí đã chuẩn bị món quà 8/3 cho Linh và chỉ đợi tới “giờ đẹp” nữa thôi. 

 

Nhiều bạn trai cũng khẳng định, không lấy việc kinh doanh hoa làm nguồn để lựa quà tặng bạn gái. Vì món quà tặng thường đã được các chàng nghĩ tới từ trước và chọn theo sở thích của bạn gái mình. Kinh doanh lãi hay lỗ chỉ là một phần gia vị thêm cho kế hoạch yêu mà thôi.

 

Theo Như Quỳnh

Vietnamnet