Trẻ nên học tiếng Anh từ khi nào?

Theo các nhà nghiên cứu khoa học, lứa tuổi thiếu nhi, từ 5 - 7 tuổi có khả năng tiếp thu ngôn ngữ là tốt nhất.

Não bộ của trẻ nhỏ giống như miếng bọt biển hút các thông tin xung quanh. Nếu chúng ta giới thiệu ngoại ngữ càng sớm, khả năng “hút” của miếng bọt biển này càng mạnh hơn. Ngoài ra, cấu tạo của các cơ quan nghe và phát âm ở trẻ nhỏ cũng giúp dễ bắt chước các cách phát âm khác nhau hơn. (Trích lời tiến sĩ Elaine Schneider)
 
Theo các nhà nghiên cứu khoa học, lứa tuổi thiếu nhi, từ 5 - 7 tuổi có khả năng tiếp thu ngôn ngữ là tốt nhất. Với độ tuổi này, bộ não của trẻ chưa chứa nhiều thông tin, việc tiếp thu những kiến thức mới của các em diễn ra rất nhanh, dễ rèn luyện cách phát âm. Ở lứa tuổi này các em hoàn toàn có thể tiếp thu kiến thức Anh ngữ như một ngôn ngữ thứ hai.

Trẻ nên học tiếng Anh từ khi nào? - 1

Tuy nhiên, việc tạo cho các em một nền tảng tốt, một phương pháp học tập hay, một giáo viên với giọng nói chuẩn ngay từ đầu được xem là điều rất quan trọng bởi việc học ngoại ngữ có hiệu quả hay không là phụ thuộc vào cách giới thiệu ngoại ngữ với trẻ. Chúng ta không thể bắt một đứa trẻ 3, 4 tuổi ngồi vào bàn học và dạy apple là quả táo, mom là mẹ một cách khô cứng. Trẻ con cần được học bằng tất cả các giác quan, được nghe, được nhìn, được nếm, được ngửi, được vừa học vừa chơi, được kết nối giữa cái đang học với vật thật… thì mới dễ nhớ.

Trẻ nên học tiếng Anh từ khi nào? - 2

Bạn có đầu tư cho con bạnhọc tiếng Anh, nhưng với giáo viên phát âm chưa chuẩn, phương pháp giảng dạy không khoa học, giáo trình không tích hợp và đổi mới, điều đó sẽ phản tác dụng. Phát âm là phần rất quan trọng củahọc ngoại ngữ, phát âm sai chẳng khác nào nói mà người khác không hiểu. Thậm chí phát âm sai cũng khiến cho kĩ năng nghe của trẻ gặp trở ngại. Do đó, cho trẻ một môi trường học tập với giáo viên bản ngữ ngay từ giai đoạn đầu tiên của bé là phương pháp đúng đắn trong kế hoạch đầu tư lâu dài của bạn. Với phương pháp giảng dạy dễ tiếp thu, lớp học vui nhộn, giáo trình cập nhật, khoa học, một khi con bạn thích học ngoại ngữ, bạn đã thành công!

Trẻ nên học tiếng Anh từ khi nào? - 3

Đã không ít bật cha mẹ than phiền về kết quả học tập ngoại ngữ của con em mình, đó không phải là lỗi hoàn toàn ở trẻ. Nên đặt trường hợp trẻ không được học trong một môi trường mà các em thích thú, dẫn đến việc tiếp thu trở nên thụ động. Điều này sẽ dẫn đến một thiệt thòi lớn cho các em về sau. Bởi ngoại ngữ sẽ là một công cụ tối quan trọng cho sự thăng tiến của tất cả chúng ta.
 
Sau đây là một số ích lợi của việc học tiếng Anh từ sớm:
 
* Trẻ vẫn vận dụng việc học ngôn ngữ có tính bẩm sinh mình vào học tiếng Anh.
 
* Trẻ có thời gian học ngôn ngữ thông qua những hoạt động giống như trò chơi, chính vì thế mà trẻ sẽ thích thú và nhớ mãi
 
* Ở lứa tuổi này, trẻ tiếp thu ngoại ngữ một cách tự nhiên nên sự cảm thụ ngôn ngữ và cách phát âm sẽ tốt hơn là học một cách bắt buộc đối với học sinh lớp lớn.

Trẻ nên học tiếng Anh từ khi nào? - 4

Với tất cả những tiêu chí trên, Talent Space đã thiết kế chương trình Kids like English như một món quà giáo dục dành cho Quí phụ huynh và các em nhỏ. Chúng tôi luôn chú trọng đến tiêu chí chất lượng từ phương pháp giảng dạy, giáo trình đến đội ngũ giáo viên bản xứ chuyên nghiệp, tận tâm. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con mình trong thời gian đầu tiếp thu một ngôn ngữ thứ hai. Chắc chắn, bé sẽ cảm nhận việc học tiếng Anh thú vị như thế nào khi đến trường, điều này mở ra một tương lai tươi sáng cho con bạn!

Trẻ nên học tiếng Anh từ khi nào? - 5

Để biết thêm thông tin về các chương trình học của TALENT SPACE, bạn đọc có thể liên hệ:
 
Trung tâm Anh ngữ Talent Space
 
Địa chỉ: Số 17 ngõ 40 phố Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
 
ĐT: 04.3783.5164; Fax: 04.3783.5165