Tư vấn tuyển sinh 2011 khu vực ĐBSCL:

Học sinh quan tâm đến học phí và cơ hội việc làm khi ra trường

(Dân trí) - Trong buổi tư vấn tuyển sinh được Sở GD-ĐT Cần Thơ, ĐH Cần Thơ phối hợp cùng báo Người lao động tổ chức ngày 13/3, nhiều học sinh các trường THPT khu vực ĐBSCL rất quan tâm đến mức học phí ở các trường cũng như cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Băn khoăn về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 

Buổi tư vấn tuyển sinh được tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ đã thu hút hơn 3.000 học sinh (HS) của các trường THPT ở Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ. Tham gia tư vấn có đại diện các Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM; ĐH Quốc tế Hồng Bàng; ĐH Cần Thơ; ĐH Hoa Sen; ĐH Quốc tế Sài Gòn; CĐ Viễn Đông; CĐ nghề Việt Mỹ.

Tại buổi tư vấn, một số ngành nghề được HS quan tâm đến là ngành Cử nhân Anh văn, Du lịch, Kiến trúc, Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật, Công nghệ thông tin, Y dược….

Đại diện các HS, em Trần Thị Tuyết Anh hỏi Trường ĐH Cần Thơ: Ngành Cử nhân Anh văn học những gì và ra trường sẽ làm ở đâu?

Thạc sĩ Nguyễn Vĩnh An - Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Cần Thơ), cho biết sinh viên (SV) học ngành này sẽ được trang bị kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa tiếng Anh; ngoài ra SV có thể học thêm chứng chỉ giáo dục sư phạm. Sau khi ra trường SV có thể xin làm ở các cơ quan báo chí, các công ty du lịch, lữ hành, các công ty - doanh nghiệp, phiên dịch hoặc có thể đi dạy như một SV sư phạm khác.

Học sinh quan tâm đến học phí và cơ hội việc làm khi ra trường - 1
Nhiều học sinh ĐBSCL muốn biết học ngành nào dễ xin việc làm nhất để đăng ký chọn thi tuyển sinh.

Em Huỳnh Thủy Tiên đặt câu hỏi cho Trường ĐH Hoa Sen: Ngành Du lịch sẽ học thế nào và xin việc ở đâu sau khi ra trường? Nếu em không giỏi Anh văn thì có thể học được không?

Theo Thạc sĩ Trần Phương - chuyên viên tư vấn tuyển sinh (ĐH Hoa Sen), cho biết: SV học ngành Du lịch sẽ được trang bị những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý của nước ta cũng như các nước khác trên thế giới. Trường ĐH Hoa Sen sẽ đào tạo trình độ tiếng Anh cho SV từ con số 0. Sau khi ra trường, SV có thể làm ở các khu vui chơi giải trí, các cơ quan du lịch, công ty lữ hành, nhà hàng khách sạn…  

Nhiều HS khác cũng bày tỏ sự băn khoăn của mình đối với các ngành nghề sau khi ra trường. Nhiều em chia sẻ, hiện nay xin việc là một điều hết sức khó khăn như việc chọn ngành nghề mình yêu thích để thi nhưng học xong ra trường lại không xin được việc. Chính vì thế nhiều em thường hay do dự trước khi đăng ký dự thi tuyển sinh.

Theo đại diện của các trường ĐH, CĐ, trước hết HS phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định đăng ký dự thi. Không thể chạy theo phong trào hoặc tiền lương cao hay thấp hơn vì trước hết HS phải thi đậu ĐH, CĐ đã.

Thạc sĩ Nguyễn Kim Quang - Trưởng phòng Đào tạo (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM) thì cho rằng, trước khi đăng ký thi ngành nào đó thì HS phải tự đánh giá sức mình để chọn ngành, chọn trường cho phù hợp với khả năng. “Nếu thấy mình không có khả năng thi ngành đó thì nên chuyển ngành khác, hoặc có thể không thi ĐH mà thi vào các trường CĐ. Vì hiện nay vấn đề học liên thông đang được mở rộng”- ông Quang nói. 

Theo Thạc sĩ Nguyễn Hồng Trang- Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông, thì hiện nay đa phần SV khi ra trường thường gặp phải khó khăn là “chưa vượt qua được sự tự tin” của bản thân nên rất khó để xin việc. Đặc biệt là các ngành nghề mang tính chất cộng đồng. Theo bà Trang, như khi học ngành Quản trị kinh doanh, SV đã được cho tiếp xúc thực tế, tiếp xúc doanh nghiệp để nắm rõ hơn lĩnh vực mà mình quan tâm. Vì thế, khi đi xin việc, SV nào hòa nhập tốt thì khả năng xin được việc sẽ cao hơn.

Lo lắng về mức học phí

Không chỉ quan tâm đến cơ hội việc làm sau này mà tại buổi tư vấn, nhiều HS cũng lo lắng đến mức học phí của các trường. Ông Nguyễn Vĩnh An - Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Cần Thơ) cho biết, ĐH Cần Thơ giảng dạy theo học chế tín chỉ nên thu học phí theo quy định chung của Bộ GD-ĐT đối với tất cả các ngành (trừ một số ngành đặc thù của trường), mức học phí là 118.000 đồng/tín chỉ. Nhìn chung, trong suốt 4 năm học, mỗi ngành có trung bình khoảng trên 100 tín chỉ. Cũng theo ông An, do học theo tín chỉ nên SV có quyền đăng ký học tùy theo khả năng của mình, vì thế có thế kết thúc sớm trong 3 năm, thậm chí ngắn hơn.

Học sinh quan tâm đến học phí và cơ hội việc làm khi ra trường - 2
Học phí ở các trường cũng là mối lo của nhiều em học sinh.

Trong khi đó, Trường CĐ Nghề Việt Mỹ có mức học phí khá cao. Thạc sĩ Nguyễn Khoa Anh Trương - phó trưởng Khoa Ngoại ngữ nhà trường, cho biết mức học phí của trường tùy thuộc nhiều vào các ngành học. Theo Ths Trương, CĐ Nghề Việt Mỹ có vốn đầu tư 100% của Mỹ và thuộc Bộ LĐ-TB-XH nên chủ yếu học nghề là chính, trong toàn khóa học thì có đến 2/3 thời gian là thực hành. Ví dụ như ngành Điều dưỡng có mức học phí 15 triệu đồng/năm.

Tại buổi tư vấn, các trường cũng “trấn an” HS với các thông tin sẽ có nhiều ưu đãi dành cho SV theo học. Hầu hết các trường đều có chế độ miễn giảm học phí cho SV có hoàn cảnh khó khăn theo quy định chung. Hoặc nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho SV vay tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, mỗi trường còn có những chế độ khác cho SV như Trường ĐH Cần Thơ cấp học bổng cho SV có học lực khá, giỏi, xuất sắc từ 300.000 đồng - 5000.000 đồng/tháng và nhiều nguồn học bổng khác; Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có các suất học bổng như 100% học bổng du học, 15% cho SV trúng tuyển NV1, 5% cho SV trúng tuyển NV2- NV3; Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có Trung tâm giới thiệu việc làm giúp đỡ cho SV sau khi ra trường, nhiều suất học bổng dành cho SV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học lực khá giỏi… 

Huỳnh Hải