Làm gì khi biết điểm xét tuyển đại học?

Điểm xét tuyển đại học - sự lựa chọn cho cả hai phía

Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT áp dụng cách thức tuyển sinh mới, dù đã nhận được điểm xét tuyển vào đại học, thì các thí sinh và phụ huynh vẫn đang trong tâm trạng khá hồi hộp và căng thẳng. bởi dường như phần “ăn thua” thực sự của cuộc thi chỉ mới sắp chính thức bắt đầu.

Về bản chất, dù biết điểm trước thì việc đăng ký vào các trường có lẽ cũng không khác lắm so với việc đăng ký dự thi đại học trước kia: vẫn có độ rủi ro, bởi thí sinh khi đã hoàn thành việc đăng ký, chỉ sau khí “khớp lệnh” mới biết được sự lựa chọn của mình có thành công không. Nếu thành công, có thể coi như thí sinh đã đỗ, nếu chưa, thí sinh có thể đăng ký tiếp ở các vòng sau, cho đến khi tìm được trường phù hợp với số điểm của mình.

Và đây chính là điều rất khác so với các năm trước, là với cách tuyển sinh đại học như năm nay, có vẻ không phải chỉ có thí sinh và phụ huynh “hồi hộp”. Bản thân các trường đại học, kể cả các trường tốp đầu cũng hết sức hồi hộp. Bởi các em đã xong phần thi của mình, đã được đánh giá và bây giờ đến lượt các em sẽ là người đánh giá, người lựa chọn. Và thế là, giống như huấn luyện viên của các đội trong game show “The voice”, các trường đang cố gắng đưa ra những lời mời chào hấp dẫn nhất, tìm và quảng bá những ưu điểm của mình để kéo các thí sinh mà mình mong muốn về với “đội của mình”.

Sự bình đẳng hơn trong lựa chọn đó sẽ là tiền đề rất tốt cho sự nỗ lực của cả sinh viên và nhà trường nhằm đáp ứng những kỳ vọng của nhau, đem lại sự phát triển cho cả hai bên.

Điểm xét tuyển đại học - sự lựa chọn cho cả hai phía - 1
Những gương mặt sinh viên rạng ngời trong một môi trường học tập đầy hứng khởi.

Tiêu chí gì để lựa chọn?

Ngoài một số chương trình quốc tế có điều kiện để đánh giá thí sinh một cách toàn diện hơn, đối với hệ thống đại học đại trà, điểm xét tuyển đại học vẫn là yếu tố duy nhất được tính đến khi tuyển chọn thí sinh.

Đối với các gia đình, việc lựa chọn chương trình đào tạo cho con em mình giờ đây cũng trở nên đa dạng hơn.

Nếu như trước đây, khi thí sinh đỗ vào trường đúng nguyện vọng đã đăng ký thì đó được coi là cơ hội tốt nhất. Giờ đây, kể cả với những thí sinh đã đỗ nguyện vọng 1 thì câu chuyện đỗ đại học cũng không chỉ dừng ở đó. Sự phát triển đa dạng của các loại hình đào tạo trong các nhà trường: các chương trình liên kết đào tạo, tiên tiến, chất lượng cao… mở ra những cơ hội mới mà các gia đình không thể bỏ qua.

Nhiều người đã hiểu rằng, một tấm bằng đại học đơn thuần sẽ không đủ mang lại cho con em mình năng lực và vị trí làm việc tốt, trừ khi kèm theo đó, con em họ phải được rèn luyện để có năng lực toàn diện. Việc học tập không chỉ là mang đến cho sinh viên kiến thức được đánh giá qua các kỳ thi, quan trọng hơn, sinh viên cần học được cách tư duy, học được triết lí cốt lõi ẩn sâu trong mỗi môn học.

Điểm xét tuyển đại học - sự lựa chọn cho cả hai phía - 2
Sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đầy tự tin trong màu áo đỏ.

Trao đổi với TS Phan Thủy Chi, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, người có nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai Chương trình Cử nhân Quốc tế của trường (IBD), Tiến sĩ cho biết: “Một môi trường đào tạo tốt là môi trường cho phép truyền thụ và hấp thu kiến thức nền tảng một cách đúng đắn, đồng thời, cần cho phép sinh viên được rèn luyện các kỹ năng, phẩm chất để trở thành những người lao động tự tin, cởi mở, hợp tác và biết thấu cảm. Chỉ có như vậy, khi ra làm việc, họ mới trở thành những người đủ hiểu biết và tinh tế để đem lại những giá trị gia tăng khác biệt cho tổ chức của mình, đóng góp cho sự phát triển và tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Với 10 năm kinh nghiệm và là đơn vị đầu tiên triển khai chương trình đào tạo quốc tế ở bậc đại học được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD và ĐT cho phép hợp tác với các trường đại học Anh quốc, chúng tôi nhận thấy sở dĩ chương trình nhận được sự tin tưởng và yêu mến của đông đảo các bậc phụ huynh và học sinh bởi đến với IBD, sinh viên sẽ được tham gia vào một chương trình đào tạo với những THÁCH THỨC của các đòi hỏi theo chuẩn mực quốc tế, trong một môi trường THÂN THIỆN với các hoạt động hỗ trợ sinh viên và hoạt động ngoại khóa phong phú, cho phép sinh viên được KHÁM PHÁ & BỘC LỘ bản thân. Sự tham gia hết mình vào các hoạt động học tập và ngoại khóa của IBD sẽ là những “kíp kích hoạt” cho những khả năng tiềm ẩn, đồng thời bộc lộ những điểm yếu cần được hoàn thiện. Và khi tốt nghiệp chương trình, các em sẽ tìm thấy trong chính mình một “TÔI” mới mẻ, với NĂNG LỰC &TƯ DUY của thế kỷ 21, sẵn sàng hội nhập vào thị trường lao động toàn cầu”.

Liên hệ để biết thêm thông tin về chương trình Cử nhân Quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học KTQD

ĐT: (04) 3869 6967, Hotline: 0912 099 706, Email: info.ibd@isneu.org,

Website: www.isneu.edu.vn .