Cơ hội mới cho các thí sinh thi vào ĐH Hồng Đức năm 2012

(Dân trí) - Năm 2012, những thí sinh thi tại Trường ĐH Hồng Đức khối A, B, D1 đạt 21 điểm trở lên (chưa nhân hệ số, mỗi môn không dưới 5) được tuyển thẳng vào Đề án “Liên kết đào tạo nhân lực có trình độ ĐH và sau ĐH với các trường đại học nước ngoài”.

Căn cứ Nghị quyết 09/2011/NQ-HDNĐ ngày 20/09/2011 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và sau Đại học với các trường nước ngoài, năm 2012, trong công tác tuyển sinh, trường ĐH Hồng Đức thực hiện Đề án “Liên kết đào tạo nhân lực có trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài”.

Đề án này được thực hiện bởi 100% ngân sách của nhà nước, là một đề án lớn của tỉnh Thanh Hóa. Đề án này nhằm mục đích tạo nguồn cán bộ có trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đào tạo đội ngũ giảng viên của trường từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường ĐH Hồng Đức, nhằm xây dựng trường thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh Thanh Hóa, nhanh chóng tiếp cận với trình độ đào tạo của khu vực và thế giới.

Trong năm 2012, học sinh tốt nghiệp THPT đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế, hoặc thi Đại học từ 21 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5 điểm (chưa nhân hệ số) các khối A, B, D1 được trường Đại học nước ngoài chấp nhận.

Những thí sinh này sau khi tốt nghiệp sẽ được chính thức là công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, ban ngành phù hợp với chương trình đào tạo tại tỉnh Thanh Hóa.

Tiến sĩ Hoàng Văn Thi, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Hồng Đức cho biết: "Đây là một đề án vừa tạo cơ hội cho các thí sinh, vừa là cách để Thanh Hóa tiếp nhận thêm nhiều những nhân tài phục vụ cho công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai không xa".

 
Nguyễn Thùy