Cơ hội làm việc ngay khi ra trường cùng ngành Thương mại Điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) ngày nay không còn phải khái niệm xa lạ với nhiều người. Với sự phát triển như vũ bão của Internet trên toàn cầu và tại Việt Nam, đã có những lời nhận định từ các chuyên gia trong và ngoài ngành rằng “TMĐT Việt Nam như một con sư tử đang ngủ yên chưa được đánh thức”.

Để hiểu rõ hơn về tiềm năng và cơ hội việc làm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho sinh viên ngành Thương mại điện tử cho tới khi ra trường, ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Tập đoàn edX - Tập đoàn đầu tư kinh doanh trực tuyến toàn cầu, sẽ có những chia sẻ thực tế nhất.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Tập đoàn edX - Tập đoàn đầu tư kinh doanh trực tuyến toàn cầu.
Ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Tập đoàn edX - Tập đoàn đầu tư kinh doanh trực tuyến toàn cầu.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực TMĐT, nói ngắn gọn nhất về ngành này, ông nói gì?

Ông Nguyễn Đình Hùng: TMĐT thực tế có khả năng giúp ích rất nhiều cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, người hưởng lợi nhất thường là khách hàng. Khách hàng sẽ mua được sản phẩm rẻ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và thuận lợi hơn.

Ông đánh giá TMĐT hiện đang phát triển ra sao? Và xu hướng cho những năm sắp tới là gì?

Hiện nay, tôi có thể nhận định rằng thị trường TMĐT tại Việt Nam đang phát triển khá tốt và sẽ tăng tốc trong những năm tới đây. Đây chính là lý do vì sao hiện nay chúng ta có thể thấy rất nhiều quỹ đầu tư và công ty lớn quyết định tham gia, đổ vốn vào thị trường TMĐT tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng cần phải nhắc tới một xu thế đang phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai đó chính là hoạt động TMĐT thông qua thiết bị di động. Hầu hết mọi người trong xã hội chúng ta hiện nay đều có điện thoại di động và hiện tại ngày càng nhiều người sở hữu điện thoại thông minh (smartphone), nghĩa là khả năng truy cập vào các website TMĐT đang lớn hơn bao giờ hết. Đây chính là một mảnh đất màu mỡ cần được khai thác mạnh mẽ.

Thực tế, nhiều sinh viên ngành TMĐT mang tâm lý lo lắng về cơ hội việc làm của ngành này. Ông có lời khuyên gì cho các ứng viên?

Hiện nay, số lượng sinh viên ra trường trên cả nước là rất đông, đã có hiện tượng sinh viên ra trường nhưng không kiếm được việc làm, sinh viên của ngành TMĐT cũng vậy. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực này thực tế lại đang rất thiếu nhân lực. Một phần vì các ứng viên không đủ đáp ứng, một phần chưa tìm được đúng môi trường để khơi dậy tiềm năng.

Cũng là một doanh nghiệp trong lĩnh vực TMĐT, Tập đoàn EDX đã ký hợp tác liên kết đào tạo với Trường Đại Học Đông Đô để đào tạo sinh viên theo chương trình đặt biệt đối với chuyên ngành thương mại điện tử nhằm tạo nguồn nhân lực cho Tập đoàn edX và các doanh nghiệp đối tác kinh doanh trên hệ thống TMĐT của Tập đoàn Alibaba.

EDX hiện là tập đoàn đầu tư kinh doanh trực tuyến toàn cầu, chuyên về đầu tư, xây dựng, tích hợp và khai thác các hệ sinh thái kinh doanh trực tuyến lớn trên thế giới như Alibaba, Amazon, Google, Facebook, Ebay, Rakuten, nơi mọi người có thể học tập, làm việc, kinh doanh và giải trí bất kì đâu, bất cứ khi nào mình muốn. Hiện nay, EDX là đại diện ủy quyền chính thức của tập đoàn Alibaba tại Việt Nam.

Theo ký kết này thì trường ĐH Đông Đô và phối hợp với Tập đoàn EDX xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ cho việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động của trường theo quy định của Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan khác.

Đáng chú ý Tập đoàn EDX nhận trách nhiệm tuyển sinh, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử và đảm bảo 100% sinh viên tốt nghiệm có việc làm. Ngay sau khi nhập học, tập đoàn EDX sẽ ký kết hợp đồng cam kết việc làm cho sinh viên với phụ huynh và hợp đồng thực tập sinh làm việc tại Tập đoàn EDX với sinh viên.

Theo mô hình hợp tác này của chúng tôi thì sinh viên chỉ học 30% lý thuyết và học làm việc tại Tập đoàn EDX lên đến 70%. Cụ thể, sinh viên sẽ học khối kiến thức đại cương theo quy định; kiến thức chuyên ngành thương mại điện tử theo quy định; học chương trình đào tạo thương mại điện tử Tập đoàn Alibaba; chương trình đào tạo nội bộ Tập đoàn EDX và đặc biệt có cơ hội làm việc thực tế ngay tại Tập đoàn EDX và doanh nghiệp đối tác. Kết quả sinh viên học tập được đánh giá trên kết quả thực hành chứ không phải kết quả về mặt điểm số. Những sinh viên học thực hành tốt, đem lại kết quả cho doanh nghiệp sẽ được hoa hồng bán hàng và cấp học bổng góp phần hỗ trợ chi phí sinh hoạt hoặc học phí.

Với phương thức đào tạo như vậy, chúng tôi cam kết sinh viên ra trường sẽ nhận bằng đại học chính quy, chứng chỉ TMĐT của Alibaba, chứng chỉ Tập đoàn EDX, chứng nhận kinh nghiệm làm việc, chứng nhận từng môn học TMĐT.

Đặc biệt, cam kết việc làm cho sinh viên không chỉ từ một phía nhà trường mà việc cam kết có cả phía doanh nghiệp. Cụ thể ngay từ khi sinh viên nhập học chuyên ngành Thương mại điện tử, Tập đoàn EDX sẽ ký hợp đồng cam kết việc làm cho sinh viên với phụ huynh và hợp đồng thực tập sinh tại EDX cho các sinh viên. Tập đoàn edX là đại diện của Tập đoàn Alibaba tại Việt Nam, hiện nay có trên 3000 doanh nghiệp tại Việt Nam kinh doanh thông qua hệ thống của Alibaba. Do vậy những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại điện tử có thể tự ứng cử hoặc được EDX giới thiệu sang làm việc tại các doanh nghiệp này.

Giảng viên đào tạo cho sinh viên là các giảng viên xuất sắc từ các trường đại học uy tín được mời về giảng dạy. Về phần thực hành sinh viên được làm việc theo nhóm 8 người, mỗi nhóm được hướng dẫn bởi các chuyên gia, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn và giảng viên toàn cầu của Alibaba.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngoài bằng đại học chính quy của trường Đại học Đông Đô còn có Chứng chỉ thương mại điện tử quốc tế của Tập đoàn Alibaba, chứng chỉ thương mại điện tử của Tập đoàn EDX, chứng chỉ kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ kết thúc từng môn học chuyên ngành.

Nếu muốn có cơ hội việc làm ngay khi ra trường, các bạn sinh viên có thể liên hệ với chúng tôi để đăng ký xét tuyển tại văn phòng Tập đoàn edX: Tầng 4B, Toà T608, Số 643A Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Năm nay chúng tôi có hai đợt tuyển sinh: Đợt 1: Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 30/06/2017; Đợt 2: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 30/10/2017.

Cơ hội làm việc ngay khi ra trường cùng ngành Thương mại Điện tử - 2

Như vậy, theo ông, không chỉ ở đơn vị của mình, với những đơn vị khác, liệu người tìm việc có thể yên tâm rằng sẽ có công việc ổn định, lâu dài trong lĩnh vực này không?

Cái gì mới chúng ta thường có tâm lý e ngại và lo lắng trước nguy cơ thất bại và khó khăn. Tuy nhiên, TMĐT vẫn là một trong những khả năng của internet mà hầu như ta luôn có thể nhìn thấy sự tăng trưởng bùng nổ. Bạn có thể nhận ra điều này rất dễ dàng khi nhìn vào bất kỳ thị trường nào trên thế giới. Khi một thị trường TMĐT bắt đầu phát triển nó sẽ phát triển với tốc độ cực nhanh và lúc đó nhu cầu tuyển dụng sẽ là rất lớn.

Minh Long