Bao nhiêu trường đại học có mức điểm tuyển bằng điểm sàn?

(Dân trí) - Tại sao Bộ GD- ĐT lại phải đặt ra quy định về điểm sàn? Nếu kết quả thi đại học của em chỉ đạt mức điểm vừa đúng điểm sàn, em có khả năng trúng tuyển không?

Có thể cho em biết  trong kỳ thi tuyển sinh năm trước, có những trường ĐH thi khối C nào có điểm trúng tuyển bằng mức điểm sàn? (Thu Hằng, Hà Nội).

 

* Trả lời:
- Mục đích và nguyên tắc xác định điểm sàn của Bộ GD- ĐT: Điểm sàn là mức điểm tối thiểu để các trường ĐH, CĐ xét tuyển thí sinh nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào, cơ cấu xã hội vùng miền hợp lý, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường trong công tác xét tuyển. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh từng khối và kết quả thi đại học theo đề thi chung của thí sinh, có tính đến các yếu tố của các vùng, miền như Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Tây Bắc... 

 

Nếu kết quả thi đại học của em chỉ đạt mức điểm sàn, em vẫn có khả năng trúng tuyển tuỳ thuộc vào mức điểm chuẩn của trường đại học mà em đã dự thi.

 

Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2005, có rất ít các trường ĐH thi khối C có điểm trúng tuyển chỉ ở mức điểm tuyển bằng mức điểm sàn và những trường này “rơi” vào chủ yếu các trường ĐH dân lập và các trường ĐH địa phương:

 

ĐH Dân lập và quản lý Kinh doanh, Khoa Sư phạm Giáo dục tiểu học (Trường ĐH Sư phạm thuộc ĐH Huế), Khoa Văn (trường ĐH Sư phạm thuộc ĐH Đà Nẵng), ĐH Bán công Tôn Đức Thắng, Khoa Luật, Khoa Việt Nam học, Khoa Công tác XH- PT cộng đồng thuộc Đại học Đà Lạt, Khoa Văn học, Lịch sử, Công tác xã hội thuộc ĐH Quy Nhơn, Khoa Sư phạm Giáo dục chính trị thuộc ĐH Sư phạm Đồng Tháp, ĐH Dân lập lạc Hồng, ĐH Dân lập Văn Hiến, Dân lập Văn Lang.

 

Nhóm PV GD