Khó khăn xử lý tài sản công sau sáp nhập, giải thể cơ quan sắp được "gỡ"Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về việc xử lý tài sản công trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể cơ quan, đơn vị.
Nhiều cơ quan ở Vĩnh Phúc lúng túng xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhậpCác địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi xử lý tài sản công là các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, chuyển địa điểm mới, khiến nhiều nhà đất bị bỏ hoang.
Pearl Chlor - sản phẩm đồng hành cùng bà con nuôi tômPearl Chlor là sản phẩm hóa chất xử lý nước nuôi tôm an toàn, đã và đang đồng hành cùng các hộ nuôi tôm tại khắp các tỉnh thành trong suốt thời gian qua.
Từ 2025, cơ quan Nhà nước không còn cơ chế đặc thù về tiền lương, phụ cấpCác cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước không còn được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, phụ cấp, thu nhập và kinh phí thường xuyên từ 2025, theo Chỉ thị của Thủ tướng.
Cách thoát bẫy lừa đảo giúp bà lão không mất 900 triệu đồngBà lão 75 tuổi ở Hà Tĩnh đã thoát khỏi bẫy của kẻ lừa đảo, không bị mất 900 triệu đồng nhờ bình tĩnh xử lý tình huống sau cú điện thoại lạ.
"Nâng mức tiền đặt trước chưa xử lý triệt để được tình trạng bỏ cọc"Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc nâng mức tiền đặt trước chưa xử lý triệt để được tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá tài sản mà còn hạn chế số lượng người tham gia đấu giá tài sản.
Cả nước tiết kiệm được 83.000 tỷ đồng năm 2023Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà Nước năm 2023 là 83.000 tỷ đồng. Con số này năm 2022 là gần 54.000 tỷ đồng.
Vừa ra tù, nam thanh niên hành nghề cho vay với lãi suất "cắt cổ"Bùi My Oanh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2022, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, Oanh cho vay lãi nặng với lãi suất 120-240%.
Ông Vũ Hồng Thanh: "Có những việc trước đây vẫn quyết, giờ không dám"Ông Vũ Hồng Thanh cho biết doanh nghiệp phản ánh xử lý thủ tục hành chính còn trì trệ, người thực thi công vụ sợ sai, việc gì cũng "hỏi lên cấp trên, hỏi sang cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội".
Thấy két hụt tiền, kế toán tham ô hơn nửa tỷ đi đánh bạc mong bù lạiNam kế toán thu ngân tại Nghệ An khai thấy tiền trong két bị thiếu, sợ bị quy trách nhiệm nên anh ta lấy tiền đi đánh bạc, hi vọng bù vào khoản tiền quỹ bị mất.
Ông Trần Quí Thanh và con gái xin giảm nhẹ hình phạtSau bản án sơ thẩm, ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Đứng giữa đường để nhảy nhót, quay phim: Phải xử lý nghiêm!Hành vi chặn đường giao thông, cản trở lưu thông bình thường chỉ vì sở thích cá nhân, "tự sướng" cho bản thân là tiêu cực, tạo ra tiền lệ, trào lưu xấu, vô văn hóa trong đời sống xã hội.