Kéo gần 30km đường dây ngầm xuyên vườn quốc gia, đưa điện về vùng biênSau thời gian dài chờ đợi, 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch tại Quảng Bình đã có điện lưới Quốc gia. Điện về, các bản làng vùng biên như được thắp thêm niềm tin về cuộc sống tươi sáng.
Cô gái "bẫy" nhiều người đặt cọc mua quần áo qua mạngSau khi lập nhóm Zalo để rao bán quần áo, Liễu yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt chứ không gửi hàng như hứa hẹn.
ABBANK tạo sinh kế cho người dân Quảng Bình với dự án trồng 50.000 cây xanhNgân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chương trình gây quỹ thiện nguyện Tết An Bình 2024 với chủ đề "Mầm xanh cho tương lai".
Xã miền núi thu gần 100 tỷ đồng mỗi năm nhờ loại cây quen thuộcNhiều năm nay, dó trầm trở thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh). Năm 2023, xã miền núi này có tổng doanh thu ước đạt 95 tỷ đồng.
"Đệ nhất danh quả" giúp nông dân một huyện kiếm 590 tỷ đồngDù năm nay nắng hạn kéo dài, bưởi Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn được mùa, được giá. Với năng suất hơn 1,1 tấn/ha, bà con vùng trồng quả đặc sản thu về gần 590 tỷ đồng.
Dân đổi đời, mua xế hộp, xây nhà đẹp nhờ loại cây tỏa ra mùi thơm dịuXã Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) có 100% hộ đều trồng cây dó trầm. Người dân nơi đây còn chế tác trầm hương thành những vật phẩm ý nghĩa tâm linh, phong thủy và bán với giá cao.
Doanh nghiệp Việt hiện thực hóa khát vọng Net Zero với lâm nghiệp bền vữngNet Zero là cuộc đua mang quy mô toàn cầu và tính chất dài hạn. Để hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đã, đang tập hợp sự quyết tâm, nỗ lực chung tay từ cộng đồng, doanh nghiệp.
Gốc sưa nặng hơn 2 tấn từng có giá hàng chục tỷ đồng tại Quảng BìnhBảo tàng tỉnh Quảng Bình đang trưng bày gốc gỗ sưa có tuổi đời hàng trăm năm. Thời điểm được phát hiện năm 2014, gốc sưa nặng hơn 2 tấn này ước tính có giá trị khoảng 17 tỷ đồng.
Tàn tật, neo đơn, cụ bà 65 tuổi vẫn làm đơn xin ra khỏi hộ nghèoTuy sức khỏe yếu lại bị tàn tật, nhưng con trai đã lớn và đã có việc làm, còn bản thân bà Hương đã có chế độ hỗ trợ người tàn tật và cũng có thể tự làm thêm một số việc để lo cho bản thân, nên bà đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, nhường lại cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Cam rụng hàng loạt sau mưa lũ, chủ vườn điêu đứngSau mưa lũ, thủ phủ cam Khe Mây ở Hà Tĩnh rụng quả hàng loạt. Nhiều hộ mất trắng hàng trăm triệu ngay trước kỳ thu hoạch.
Cả thập kỷ góp tiền nông thôn mới, dân vẫn mỏi mòn chờ đợi một con đườngTích cực tham gia đóng góp để xây dựng nông thôn mới suốt 10 năm, thế nhưng đến nay, niềm mong mỏi có con đường không ổ gà, hết cảnh nắng bụi, mưa lầy lội của người dân vẫn chưa thành hiện thực.
Chấn chỉnh hoạt động mua bán ấn, đổi tiền lẻ ở di tích đền Bảo LộcLãnh đạo UBND tỉnh Nam Định yêu cầu UBND huyện Mỹ Lộc kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm trong quản lý, tổ chức lễ hội ở di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc.