UBND tỉnh đánh giá việc giải ngân nguồn vốn xây dựng NTMSáng 17-12, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình giải ngân nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM năm 2014 và bàn phương án phân bổ kinh phí, cơ chế điều hành nguồn vốn chương trình này năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mớiNhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025, đề ra thêm mục tiêu mới là thúc đẩy bình đẳng giới.
01:40Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mớiNhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025, đề ra thêm mục tiêu mới là thúc đẩy bình đẳng giới.
Huyện đầu tiên tại Quảng Trị đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mớiSau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.
Doanh nghiệp chưa “mặn mà” đầu tư vào xây dựng nông thôn mớiSố doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ chiếm 1% trong tổng số doanh nghiệp toàn quốc. Đầu tư của doanh nghiệp vào xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ chiếm 3,73% tổng vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2014.
Tự mãn với thành tích “về đích”, nhiều xã bị xem xét thu hồi Bằng đạt chuẩn NTMSau khi được UBND tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2013-2015, hàng loạt xã đã “tự mãn” với thành tích, khiến phong trào xây dựng NTM trên địa bàn chùng xuống, các mặt kinh tế, xã hội chuyển biến chậm. Tỉnh Hà Tĩnh đang xem xét thu hồi danh hiệu đối với các xã này.
Xây dựng Nông thôn mới ở huyện biên giới: Cần sự đồng lòng!Khi huyện Tịnh Biên bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện chỉ có 01 xã đạt 3 tiêu chí, 02 xã đạt 2 tiêu chí, 06 xã đạt 1 tiêu chí và 02 xã chưa đạt được tiêu chí nào. Nhưng qua 10 năm xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 04/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.
"Dở khóc, dở cười" chuyện làm sản phẩm thế mạnhÁp lực về tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới khiến nhiều địa phương phải "chạy đua" để có sản phẩm OCOP (sản phẩm thế mạnh) dù đó không phải là ưu thế
Xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại để xây dựng nông thôn mới ở miền núiXóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng với tạo sinh kế để phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo là giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi.
Học và làm theo Bác: Dựa vào dân, vì nhân dânĐối với Đảng bộ xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), việc học và làm theo Bác được gắn với công tác lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đều dựa vào dân và vì nhân dân, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.
Sản phẩm thế mạnh, nhận xếp hạng để rồi... xếp xó?Nhiều địa phương nỗ lực để xây dựng sản phẩm thế mạnh địa phương (OCOP), tốn tiền, tốn công sức để làm hồ sơ xếp hạng, gắn sao. Tuy nhiên, không ít sản phẩm OCOP gặp khó sau khi đạt chứng nhận.
Lạng Sơn phấn đấu mỗi năm có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mớiUBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)" giai đoạn 2021 - 2025.