Xôn xao vật lạ nghi “răng voi hóa thạch” ở Kiên GiangThời gian qua, khi biết anh Trần Quang Triều (huyện Hòn Đất) đang sở hữu một vật lạ nghi là răng voi hóa thạch, nhiều người muốn diện kiến xem vật lạ này là gì… nhưng vẫn chưa được tận mắt, sờ tay vật lạ.
Gia Lai: Lưu giữ ngà voi hóa thạch từ 19.450 năm trước Công NguyênSở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu chiếc ngà voi hóa thạch cho ông Nguyễn Trường Sơn, cư trú tại thành phố Pleiku.
Phú Yên: Phát hiện hàm răng nghi của voi ma mútÔng Võ Sáu (trú thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết vừa nhặt được hàm răng voi hóa thạch nghi là của voi ma mút.
Phát hiện quái vật rắn khổng lồ nặng một tấn dài bằng xe bus từng tồn tại?Từ hóa thạch của sinh vật vừa được phát hiện, các chuyên gia nhận định đây có thể là loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên trái đất với trọng lượng khoảng một tấn, chiều dài khoảng 15m.
Hóa thạch tuyệt đẹp từ hàng trăm triệu năm trước được trưng bày tại Hà NộiTập hợp di tích hóa thạch các sinh vật sống trên trái đất cách đây hàng trăm triệu năm được vỏ trái đất lưu trữ gần như nguyên vẹn, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.
Vì sao voi lại có chiếc vòi to khỏe, khéo léo như ngày nay?Các nhà khoa học cho rằng loài voi đã tiến hóa và phát triển chiếc vòi trở nên khéo léo do phải thích ứng với biến đổi khí hậu từ hàng triệu năm trước.
Cá voi cổ đại ở Peru có thể là loài động vật nặng nhất trong lịch sửNhóm phân tích mẫu hóa thạch cho biết trọng lượng của con vật ước tính vào khoảng từ 85 đến 340 tấn, tương đương hoặc có thể nặng gấp 2-3 lần một con cá voi xanh.
Thời trang tôn vinh văn hóa truyền thống tại Tam ChúcChương trình thời trang "Nguyện ước chốn thiêng" kết hợp với âm nhạc là điểm nhấn của Hội Xuân Tam Chúc 2024, diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam vào ngày 20 và 21/2.
Khu đất ở Phú Yên được tập đoàn lớn nhắm đến, dự kiến đổ 5 tỷ USD đầu tưTỉnh Phú Yên tìm kiếm các doanh nghiệp lớn về đầu tư cảng biển, ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng vào Khu công nghiệp Hòa Tâm.
Xác minh vật thể giống răng hóa thạch của loài vật thời cổ đạiTrong lúc ra bờ suối sau cơn lũ, anh Tuyên nhặt được một vật thể lạ. Nghi ngờ đây là răng hóa thạch của loài vật từ thời cổ đại, anh Tuyên đưa về nhà cất giữ.
Cá voi ngày nay di cư với cùng lộ trình của tổ tiên chúng sống cách đây 270.000 năm!Loài cá voi hiện tại vẫn đang di cư với tuyến đường giống như tổ tiên của chúng sống cách đây 270.000 năm. Phát hiện này có được là nhờ vào việc nghiên cứu hóa thạch của những con Hà – GPS của thời tiền sử!
Ai Cập mở bảo tàng hóa thạch đầu tiên ở khu vực Trung ĐôngBảo tàng hóa thạch giải thích về sự tiến hóa của cá voi được xây dựng trong thung lũng ở sa mạc với tổng số vốn đầu tư lên tới 2 tỷ Euro.