Bộ Công an nói về việc xử lý dịch vụ cho vay nặng lãi, "vay qua app"Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục xử lý hoạt động "tín dụng đen", nhất là các dịch vụ cho vay nặng lãi của các doanh nghiệp nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng "vay qua app".
Cần xử lý nghiêm việc bôi nhọ người khác khi đòi nợ cho vay qua appThủ đoạn dùng hình ảnh cá nhân của những người có địa vị xã hội, giữ trọng trách trong các cơ quan, đơn vị nhằm tạo áp lực để người vay phải trả nợ ngày càng diễn ra công khai, phức tạp.
Công nhân vay qua app, lãnh đạo công ty thủy sản bị chửi bới, đe dọaVASEP cho biết đã gửi đơn đến cơ quan công an hỗ trợ giải quyết tình trạng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp thuộc hiệp hội bị quấy nhiễu, đe dọa bởi các đối tượng cho công nhân vay tiêu dùng nhanh.
Triệt phá đường dây nghi cho vay nặng lãi của người Trung QuốcKhách hàng vay qua app ABLOAN, VNCARD tối đa 5 triệu đồng và phải đóng trước tiền lãi 1,5 triệu đồng.
Tìm thấy nữ sinh mất liên lạc hơn 3 ngày ở TPHCMHơn 3 ngày tìm kiếm, gia đình đã gặp nữ sinh tại quận 10, TPHCM. Nguyên nhân là do áp lực nợ tiền vay qua app và sợ gia đình la rầy nên nữ sinh lái xe máy rời khỏi nhà.
Người cho vay nặng lãi bị bắt, tôi có phải trả số tiền đã vay?Khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao?
Nữ công nhân mất ngay 1 tháng lương vì ham làm "nhiệm vụ kim cương"Nhiều đối tượng hoạt động trên không gian mạng tinh vi, bằng nhiều hình thức khiến không ít công nhân, lao động "sập bẫy" lừa đảo.
Xét xử đường dây cho vay lãi nặng do "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầuCác đối tượng người Trung Quốc đến Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng (app). Năm 2018-2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng.
Giúp người Trung Quốc chuyển 1.400 tỷ đồng qua biên giới, 8 bị cáo lĩnh án8 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng, giúp nhóm người Trung Quốc chuyển 1.400 tỷ đồng qua biên giới, lĩnh tổng cộng hơn 34 năm tù giam.
Bảo vệ tòa nhà có được phép giữ CCCD của khách đến liên hệ công tác?Tôi đến liên hệ làm việc với công ty A có trụ sở tại một tòa nhà trên phố Tây Sơn, Hà Nội; khi lên hệ qua cổng bảo vệ, họ yêu cầu tôi xuất trình và giữ CCCD của tôi.
"Phụ nữ Việt luôn mong có nguồn vốn giá rẻ, lãi suất thấp để khởi nghiệp"Theo chị Lê Quỳnh Trang, nhiều phụ nữ yếu thế khởi nghiệp để sinh tồn, và với họ, những khoản cho vay 5-10 triệu đồng có thể mang tới sự hỗ trợ quan trọng để giúp start up thành công.
250 cảnh sát đột kích 9 ổ nhóm, bắt 193 người trong đường dây tín dụng đenHơn 250 cảnh sát đồng loạt đột kích 9 địa điểm, tạm giữ 193 người liên quan đường dây cho vay với lãi suất lên đến trên 500%/năm, do một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc cầm đầu.