Ngân hàng cần giải quyết mối lo tiền trong tài khoản "bốc hơi"Khảo sát người tiêu dùng được tiến hành vào tháng 5 cho thấy giao dịch an toàn, bảo mật là một trong những tiêu chí được quan tâm nhất của người dân với ngân hàng hiện nay.
Dính bẫy "gái xinh độc thân", người đàn ông mất 1,7 tỷ đồngĐược "gái xinh độc thân" làm quen qua mạng nhờ thực hiện giúp đơn hàng để nhận voucher (phiếu quà tặng), anh T. tại Nghệ An từng bước rơi vào bẫy lừa đảo, mất 1,7 tỷ đồng.
Trương Mỹ Lan biến cháu gái ruột thành công cụ để chiếm đoạt 13.000 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, Trương Huệ Vân tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan mà lập, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, giúp bà Lan lừa đảo chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.
Lừa bán bọ xít đen, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngLê Thị Anh lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội rồi rao bán các mặt hàng đồ khô, tươi sống, trong đó có cả bọ xít đen. Sau khi nhận tiền đặt cọc của khách, Anh chặn liên lạc với họ.
Nhận được những cuộc gọi này, dập máy ngay để tránh bị lừa đảoNếu nhận được một trong những cuộc gọi này đến số điện thoại của bạn, hãy lập tức dập máy ngay để khỏi tốn thời gian và tránh trở thành nạn nhân của những hình thức lừa đảo.
Điểm tuần: Bẫy lừa đảo hoàn thuế qua tin nhắn, Facebook gặp lỗi khó chịuNhững thông tin công nghệ nổi bật tuần qua gồm tình trạng tin nhắn lừa đảo hoàn thuế xuất hiện tràn lan, Facebook gặp lỗi khó chịu hay YouTube "mạnh tay" với người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo.
Giải cứu 36 người bị lừa bán sang khu vực Tam giác VàngSau khi bị bán sang nước ngoài, lao động Việt Nam được cung cấp máy tính, điện thoại và hướng dẫn lập tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin dịch vụ "thu hồi tiền lừa đảo", một người bị lừa tiếp 117 triệu đồngSau khi bị một nhóm lừa đảo trên mạng chiếm đoạt 92 triệu đồng, người đàn ông tiếp tục tin tưởng một nhóm cung cấp dịch vụ "thu hồi tiền bị lừa đảo", để rồi bị chiếm đoạt thêm 117 triệu đồng.
Hai đối tượng lừa đưa người sang Mỹ, mỗi suất 25.000 USDTrung từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam, câu kết với Hoa lừa đảo người dân ở Thừa Thiên Huế, nói sẽ đưa họ sang Mỹ làm việc, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Kịch bản khiến người phụ nữ sa vào "cú lừa thứ 2"Bà Quy tìm đến dịch vụ "lấy lại tiền" để mong được trả 6 triệu đồng đã mất. Không ngờ, người phụ nữ trên 50 tuổi này lại sập vào bẫy lừa đảo mới, mất thêm 600 triệu đồng.
Cảnh báo trò lừa đảo làm giả vé số trúng thưởngCác đối tượng đã chỉnh sửa dãy số series để làm giả vé số trúng thưởng rồi đem đổi tại các đại lý kinh doanh vé số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
"Nổ" quen biết các lãnh đạo sở, nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồngLợi dụng danh nghĩa là giám đốc Công ty TNHH Công nghệ môi trường Quốc gia, Nguyễn Thu Hương "nổ" quen biết với lãnh đạo các sở, ban, ngành để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng.