Bộ Công an đồng ý cho em Bùi Kiều Nhi đỗ Học viện Chính trị Công an Nhân dânĐó là thông tin mới nhất mà Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) cung cấp cho PV Dân trí lúc 16 giờ 50 chiều nay 18/9.
Bộ Công an sẽ xem xét “chiếu cố” cho thí sinh 29 điểm vẫn trượt ĐHTheo thẩm quyền, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân - Bộ Công an sẽ nghiên cứu hồ sơ của em Bùi Kiều Nhi (Quảng Bình) để quyết định xem em Nhi có thuộc diện được “chiếu cố” trúng tuyển đại học hay không.
Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa nhận Huân chương Chiến công hạng NhìThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương chiến công hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Cửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa.
Từ cô bé mê mỹ thuật thành nữ xạ thủ đoạt 7 HCV cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệTừ nhỏ, cô bé Đỗ Thanh Giang có năng khiếu về mỹ thuật và nuôi ước mơ trở thành kiến trúc sư. Tuy nhiên, chẳng ai nghĩ được sau này Giang lại trở thành một nữ sỹ quan cảnh vệ.
Nhà gỗ trăm tuổi chứa nhiều cổ vật quý của vị quan triều Nguyễn ở Hà NamBa gian hậu cung thờ cụ "Tam Nguyên Yên Đổ" - nhà thơ Nguyễn Khuyến ở Hà Nam còn lưu giữ rất nhiều kỷ vật quý báu, đặc biệt là đôi rồng nạm ngọc được kẻ cắp trả lại trước khi qua đời.
Lên án Kiều “khoả thân” là chúng ta… tụt hậu?Khi gay gắt lên án Kiều “khoả thân”, có phải chúng ta đang… tụt hậu so với nhận thức, thẩm mỹ của thế hệ đi trước?
Nhiều thí sinh tiếp tục đòi quyền lợi vì “lý lịch”Sau khi Bộ Công an đồng ý chiếu cố tiêu chuẩn lý lịch để em Bùi Kiều Nhi và Nguyễn Đức Ngà đủ điều kiện theo học khối trường công an, nhiều trường hợp có hoàn cảnh tương tự cũng đã phản ánh về Dân trí mong nhận được sự giải quyết từ phía Bộ Công an.
Phát ngôn thiếu cẩn trọng và “văn hóa nghị viện”Gần đây, xuất hiện những phát ngôn thiếu cẩn trọng, mang tính quy chụp, thậm chí thiếu văn hóa của một số đại biểu đã làm ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất, tinh hoa của đất nước đồng thời là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Áp lực cấp cứu 100 bệnh nhân trong đêm của bệnh viện vùng trung tâm Thủ đôChỉ trong 6 giờ đồng hồ của ca đêm, đã hơn 100 lần cánh cửa chính của khoa Cấp cứu mở ra tiếp nhận bệnh nhân. Mỗi ca trực sẽ là một cuộc chạy đua đúng nghĩa của các "blouse trắng".
Đô thị hóa phải gắn liền với chuẩn xanhDưới áp lực của đô thị hóa, nhiều đô thị tại Việt Nam phát triển thiếu đi sự bền vững và khiến cho môi trường sinh thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có nghề… làm "quận trưởng"Các chiến sĩ quân báo từ chiến khu về Sài Gòn hoạt động muốn có vỏ bọc hợp pháp phải đến gặp "quận trưởng" Lâm Quốc Dũng để nhờ ông cấp thẻ căn cước với thân phận được chuẩn bị sẵn.
Bộ Giáo dục sẽ xem xét nguyện vọng của nữ sinh 29 điểm rớt đại họcTrao đổi với Dân trí ngày 17/9, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, Bộ Giáo dục sẽ xem xét trường hợp của thí sinh Bùi Kiều Nhi đạt 29 điểm trượt đại học để giúp em vào một trường đại học khác theo nguyện vọng.