Australia tăng hạn ngạch thị thực lao động kỳ nghỉ cho Việt NamAustralia cho biết số lượng công dân Việt Nam được phép sang Australia làm việc kết hợp du lịch theo thị thực lao động kỳ nghỉ sẽ tăng từ 200 lên 1.500 trường hợp từ ngày 2/9.
Ôxtrâylia và Việt Nam khởi động Chương trình thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉThông tin từ Đại sứ quán Ôxtrâylia cho biết, Ôxtrâylia và Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện chương trình hợp tác trao đổi mang tên “Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ” kể từ ngày hôm nay, 1/3.
Hàn Quốc rút hạn thẩm tra cấp visa với lao động ngành đóng tàuTrong bối cảnh ngành đóng tàu thiếu nhân lực, Chính phủ Hàn Quốc quyết định rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp visa (thị thực) lao động xuống còn 10 ngày để sớm đón nguồn nhân lực nước ngoài.
Còn gần 2.200 lao động hết hạn đang cư trú "chui" tại Hàn QuốcTheo kế hoạch, hơn 4.100 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc lao động trong hai năm 2004 và 2005 phải về nước từ 1/8/2011, do thị thực lao động chỉ cho phép họ ở lại không quá 6 năm. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khoảng 2.200 người trong số này về nước.
TPHCM đẩy mạnh thanh tra các ngành, nghề dễ xảy ra tai nạn lao độngNăm 2023, TPHCM xảy ra 44 vụ tai nạn lao động chết người, giảm 12,45% so với năm 2022 nhưng vẫn là địa phương có số người chết vì tai nạn lao động cao.
Nữ giáo viên về hưu với "cú lội ngược dòng" sau biến cố trắng tayTrồng rau xà lách thủy canh, cung cấp cho các siêu thị, mỗi ngày nữ giáo viên về hưu Phạm Thị Thu Cúc (Lạc Dương, Lâm Đồng) thu về khoảng 20 triệu đồng.
Mỹ cân nhắc nâng Việt Nam lên nền kinh tế thị trườngBộ Thương mại Mỹ sẽ tổ chức điều trần để quyết định việc có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không.
2 năm "giấu bằng" làm việc trái nghề, lương chỉ 3-4 triệu đồng/thángLàm trái ngành học với mức lương không đủ ăn uống, đi lại, cô gái được bố đưa đi tìm việc.
Làm 7 năm lương chỉ 3,6 triệu đồng, "cô nuôi" muối mặt đi rửa bát kiếm thêmSau khi lập gia đình, chị Trang quyết định nghỉ công việc nấu ăn ở nhà hàng, xin về trường mầm non công lập làm việc. Sau 7 năm, mức lương "cô nuôi" nhận về vỏn vẹn 3,6 triệu đồng/tháng.
Hơn 3.000 lao động Việt Nam mất tiền ký quỹ do ở lại Hàn Quốc trái phépLao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ bị mất 100 triệu đồng tiền ký quỹ và tiền lãi. Số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh, nơi người lao động cư trú trước khi xuất cảnh.
Thứ trưởng Bộ GTVT: Phải đảm bảo người lao động được làm việc an toànNgười lao động phải được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động. Các tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải được bảo vệ.
Vì sao thế hệ trẻ Việt thời nay rất khó tìm việc như ý?Tìm việc trên mạng tưởng như có thể giảm bớt lo lắng cho các bạn trẻ, nhưng thực tế lại mang đến nhiều thách thức phức tạp hơn.