Người chưa thành niên phạm tội: Đau đầu tìm giải phápTội phạm vị thành niên ngày càng trẻ hóa về độ tuổi nhưng tính chất, mức độ phạm tội lại có xu hướng tăng. Những người có trách nhiệm đều cho rằng hình thức phạt tù là biện pháp cuối cùng trong việc giáo dục, cải tạo người chưa thành niên phạm tội.
Giám sát chặt để xử nghiêm vị thành niên phạm tội nghiêm trọng(Dân trí)- Xác nhận với cử tri tình trạng người chưa thành niên phạm tội gia tăng với nhiều vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc, UB Tư pháp của Quốc hội cho biết, trước mắt sẽ giám sát, lưu ý các cơ quan xử lý nghiêm minh các trường hợp này.
Đề xuất truy tố người chưa thành niên phạm tội bằng 1/2 khung hình phạtTAND Tối cao đề nghị xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên với đề xuất xây dựng quy trình tố tụng thân thiện, cho phép VKS truy tố người chưa thành niên bằng 1/2 khung hình phạt tương ứng.
Không xử chung thân, tử hình người chưa thành niên phạm tộiĐó là một trong những quan điểm vừa được tổ soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành liên quan.
Trẻ vị thành niên phạm tội do ảnh hưởng của gia đìnhSố liệu thống kê của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho thấy 71% trẻ vị thành niên phạm pháp do không được quan tâm chăm sóc đến nơi đến chốn. Một nghiên cứu mới đây của Bộ Công an cũng chỉ ra nguyên nhân phạm tội của trẻ vị thành niên xuất phát từ gia đình…
Những con số giật mình về tội phạm vị thành niênTheo thống kê, trong vòng hơn 6 năm, toàn quốc có gần 95.000 người chưa thành niên phạm tội. Giật mình hơn nữa, trẻ chưa thành niên phạm tội ở hầu hết các lĩnh vực, từ giết người, hiếp dâm, cố ý gây thương tích… và nhiều nhất là trộm cắp tài sản.
Người phạm tội dưới 18 tuổi sẽ được xử lý theo nguyên tắc nào?Tôi thấy tội phạm ngày càng có tính trẻ hóa, tỷ lệ người trong độ tuổi vị thành niên phạm tội ngày càng tăng. Người phạm tội dưới 18 tuổi sẽ được xử lý theo nguyên tắc nào?
Đề xuất thu hẹp xử lý hình sự với người chưa thành niên phạm tộiBộ Tư pháp đề xuất thu hẹp quy định xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội so với Bộ luật Hình sự hiện hành để các em có điều kiện nhận ra lỗi lầm và sửa chữa.
Vụ án 2 cái mũ: Hội đồng Giám đốc thẩm quyết định hủy 2 bản ánHội đồng Giám đốc thẩm nhận định Tòa Tiên Lãng, Tòa Hải Phòng đã xử phạt quá nghiêm không phù hợp đường lối xét xử đối với người chưa thành niên phạm tội, đề nghị sớm xử lại đúng quy định pháp luật.
“Hot girl” 17 tuổi phạm tội môi giới mại dâm: Trách nhiệm thuộc về gia đình?Mới 17 tuổi “hot girl” ở Hải Phòng đã phải đối mặt với mức án phạt của pháp luật do hành vi môi giới mại dâm. Luật sư cho rằng, để trẻ vị thành niên phạm tội là trách nhiệm không chỉ từ gia đình mà còn từ đoàn thể và cơ quan quản lý cấp chính quyền.
Nghe các nhà hùng biện SV tranh cãi “vụ Lê Văn Luyện”Từ hình ảnh nụ cười của Lê Văn Luyện tại tòa khi biết chắc không bị tử hình, các nhà hùng biện SV đã đưa ra lý lẽ hùng hồn để bảo vệ quan điểm nên hay không nên tăng mức hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội.
Con gái 16 tuổi lĩnh án vì cha bất nhân nhờ giao hộ ma túyXét thấy Đặng Danh Văn tái phạm lần thứ 2, lại có hành vi xúi giục con gái đang ở tuổi vị thành niên phạm tội nên HĐXX đã áp dụng các tình tiết tăng nặng, tuyên phạt Văn 17 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.