Bức xúc vì quảng cáo thực phẩm chức năng như "dội bom"Cam kết trị dứt điểm, không khỏi không lấy tiền… là một số thông điệp quảng cáo như "dội bom" vào nhận thức của công chúng. PGS Trần Đáng khẳng định: "Không sản phẩm khoa học nào có tác dụng như thế".
Bất ngờ về doanh thu của quán cà phê "hẹn hò" ở TPHCM trước khi bị kiểm traTrong một ngày, quán cà phê này đón 44 lượt khách, trong đó có 20 khách nam và 24 khách nữ, tổng doanh thu 7,4 triệu đồng.
Sở Y tế TPHCM phát hiện sai phạm tại "Đại hội Da liễu Spa 2024"Qua kiểm tra, Sở Y tế TPHCM phát hiện hội thảo có tên "Đại hội Da liễu Spa 2024" quảng bá sản phẩm mỹ phẩm trái quy định, không thông báo tới cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức.
Giám đốc Sở Y tế bị ghép ảnh bán thuốc: Chặn trang này lại ra trang khácKhi phát hiện Giám đốc Sở Y tế TPHCM bị ghép ảnh vào quảng cáo bán thuốc, Sở Thông tin - Truyền thông đã tìm cách xử lý, nhưng vừa chặn trang này thì các tài khoản ảo khác lại được lập ra nhanh chóng.
Điểm tuần: Bẫy lừa đảo hoàn thuế qua tin nhắn, Facebook gặp lỗi khó chịuNhững thông tin công nghệ nổi bật tuần qua gồm tình trạng tin nhắn lừa đảo hoàn thuế xuất hiện tràn lan, Facebook gặp lỗi khó chịu hay YouTube "mạnh tay" với người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo.
Phòng khám để người không giấy phép hành nghề làm đẹp, gây biến chứngThanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện, ngoài quảng cáo trái phép, cơ sở thẩm mỹ Kumho Asia còn sử dụng người chưa có giấy phép hành nghề thực hiện kỹ thuật, gây biến chứng.
Bộ Y tế đề xuất cấm bán thuốc qua mạng xã hội, livestreamCơ sở kinh doanh dược đủ điều kiện được phép bán hàng qua website, ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử nhưng không được bán thuốc trên các nền tảng mạng xã hội, livestream trực tuyến.
Xuân Hinh bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo cho thuốc xương khớpBị kẻ xấu dùng hình ảnh của mình để bán hàng, Xuân Hinh bức xúc lên tiếng: "Tôi không quảng cáo thuốc trị bệnh xương khớp cho bất kỳ ai".
Mua thuốc trên mạng để uống, người phụ nữ thủng ruột nguy kịchSau 3 tháng sử dụng thuốc mua trên mạng xã hội, một nữ bệnh nhân tại Quảng Bình đã bị thủng ruột, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Uống thuốc tiểu đường "gia truyền" chứa chất cấm, người phụ nữ nguy kịchĐược người quen giới thiệu loại thuốc "gia truyền" giúp giảm đường huyết nhiều, người phụ nữ đã mua về sử dụng và lâm vào tình trạng nhiễm toan lactic nặng do ngộ độc chất cấm.
Bán thuốc lá điện tử cho thiếu niên có vi phạm pháp luật?Con tôi năm nay được 15 tuổi, một cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vẫn bán thuốc lá điện tử cho cháu dù chưa đủ tuổi để sử dụng thì có vi phạm pháp luật hay không?.
Biển hiệu có logo cờ bạc ở Đà Nẵng: Sẽ xử phạt nếu không tự tháo gỡLực lượng chức năng ở Đà Nẵng tuyên truyền, vận động nhân dân tự tháo gỡ các biển quảng cáo chứa logo trang mạng cờ bạc trá hình trước ngày 10/6.