Yêu cầu kiểm điểm nữ phó phòng nhận tiền “bồi dưỡng”Một nữ phó phòng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh nhận tiền “bồi dưỡng” của doanh nghiệp, vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu cơ quan quản lý kiểm điểm, xử lý vi phạm.
TPHCM: Án "nặng đô" cho nguyên cán bộ thuế quận nhận tiền bồi dưỡngChiều 25/2, TAND quận 5 (TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Diệu Chi (sinh năm 1972, nguyên Đội trưởng Đội Thuế liên phường 3 - Chi cục thuế quận 5) mức án 11 năm tù về tội nhận hối lộ.
Đình chỉ nữ nhân viên chi cục thuế bị tố nhận tiền bồi dưỡngNgày 10/5, Chi cục Thuế TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, đã đình chỉ công tác đối với bà Ngô Thị Minh Thanh, Đội Trước bạ thu khác và thu nhập cá nhân (phụ trách chấm bộ thuế đất phi nông nghiệp), Chi cục Thuế TP Đà Lạt.
Cựu Phó giám đốc Sở nhận tiền “bồi dưỡng” bị đề nghị tăng hình phạtTheo Viện KSND TPHCM, mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên & môi trường tỉnh Bến Tre là quá nhẹ.
Sau nghi vấn tiêm vắc xin "thần tốc", Hà Nội cấm cán bộ nhận tiền bồi dưỡngHà Nội nghiêm cấm cán bộ thu tiền, nhận "bồi dưỡng" khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Nơi nào để xảy ra tiêu cực trong tiêm chủng phải chịu trách nhiệm.
Buộc thôi việc nữ nhân viên chi cục thuế nhận tiền bồi dưỡng của dânNgày 25/5, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định về việc thi hành kỷ luật bà Ngô Thị Minh Thanh (chuyên viên Đội Trước bạ thu khác và thu nhập cá nhân, Chi Cục thuế TP Đà Lạt) bằng hình thức buộc thôi việc.
Hà Nội: Buộc thôi việc công chức "dính" nghi vấn tiêm vắc xin "thần tốc"UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã quyết định buộc thôi việc nữ công chức phường Vĩnh Phúc sau nghi vấn nhận tiền "bồi dưỡng" để thu xếp tiêm vắc xin "thần tốc" cho dân.
Kỳ lạ: Phạm tội 1 lần mà phải thi hành “án” 2 lần?!Dù cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án từ năm 2016 đối với bà Cúc nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý vì vướng quyết định kỷ luật công chức. Bà Cúc bị điều tra về tội nhận tiền bồi dưỡng để "làm đẹp" hồ sơ vệ sinh an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp.
"Cải cách tiền lương, sẽ không còn chuyện cán bộ đi họp ký nhận phong bì"“Hiện ngoài lương, công chức được hưởng thêm một số chế độ ngoài lương, như đi họp được nhận tiền bồi dưỡng… Đề án cải cách tiền lương nêu đề xuất tăng lương, giảm các khoản thu không chính thống, nghĩa là cán bộ, công chức đi họp không còn chuyện ký nhận phong bì nữa”…
Lật tẩy đối tượng giả danh nhà báo đi nhận phong bìLàm giả các loại giấy tờ, danh thiếp của Hội vô tuyến Điện - Điện tử TPHCM , Tùng thường xuyên tìm đến các hội nghị, họp báo để nhận tiền bồi dưỡng. Khi đang thực hiện hành vi lừa đảo thì đối tượng này bị bắt quả tang.
Trọng tài sống bằng gì?Chắc chắn không phải bằng tiền liêm chính từ nghề trọng tài. Ông Dương Mạnh Hùng - người được xem là trọng tài nghiêm minh nhất qua nhiều lần từ chối nhận tiền bồi dưỡng - nói tiền làm nhiệm vụ chỉ đủ để ông càphê, thuốc lá và chiêu đãi bạn bè.
"Một ly cà phê còn chưa được mời.."Đó là câu trả lời của bà Nguyễn Xuân Thái - nguyên trưởng đoàn bóng đá CSG khi báo chí đặt câu hỏi: "Có hay không việc Cảng Sài Gòn và Công An TPHCM đã nhận tiền bồi dưỡng của SLNA để giúp đội này đoạt cúp vô địch V-League 2000/01?"