Nguyên Bộ trưởng Y tế Kim Tiến nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh lần 2Chiều 27/7, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế một lần nữa được nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Nhà nước Pháp.
Nguyên Bộ trưởng Y tế phản bác kết luận của Thanh tra Chính phủBà Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, người chỉ đạo kế hoạch dự trữ thuốc phòng chống cúm A/H5N1 giai đoạn 2005 - 2006 đã lên tiếng phản bác dự thảo kết luận của thanh tra Chính phủ về việc mua và dự trữ thuốc Tamiflu.
Thành lập Hội Quân dân y Việt NamNgày 11/7, Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội. Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu được bầu làm Chủ tịch danh dự của Hội.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế kể về 45 ngày khống chế thành công dịch SARS45 ngày “trực chiến” cùng SARS của nguyên Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến 17 năm trước mang đến nhiều dấu ấn khó quên khi Việt Nam được WHO công bố là quốc gia đầu tiên trên thế giới khống chế được hoàn toàn dịch SARS.
Thủ tướng phát biểu chia tay bà Nguyễn Thị Kim TiếnPhát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng nay, 2/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm tư lệnh ngành với những tiến bộ rõ nét, tạo nên chuyển biến đáng mừng trong thái độ phục vụ người dân của ngành y tế.
Trung Quốc: Mỗi năm gần nửa triệu người chết sớm vì ô nhiễm không khíDẫn một nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới và Học viện hoạch định môi trường Trung Quốc, nguyên Bộ trưởng y tế Trung Quốc xác nhận mỗi năm từ 350.000 - 500.000 người dân nước này chết sớm chỉ vì ô nhiễm không khí.
Anh tính bồi thường 12,7 tỷ USD cho người bị truyền máu có HIV, viêm gan CChính phủ Anh được cho có kế hoạch bồi thường 12,7 tỷ USD cho hàng nghìn bệnh nhân từng bị truyền máu nhiễm virus HIV và viêm gan C trong thập niên 1970 và 1980.
Bộ trưởng Y tế kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạngNguồn mô, tạng hiến tặng tại Việt Nam chủ yếu từ người hiến sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng.
Imexpharm nỗ lực hướng đến sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý cho cộng đồngThuốc kháng sinh ra đời giúp ngành y học có bước chuyển biến lớn, nhiều bệnh được khống chế. Tuy nhiên, việc điều trị kháng sinh không đúng cách làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh.
Hơn 90% nguyên liệu sản xuất thuốc trong nước phải nhập khẩuĐến nay, ngành dược Việt Nam đã có sự thay đổi vượt bậc. Dù vậy, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trên 90% nguyên liệu sản xuất thuốc trong nước vẫn phải nhập khẩu.
Thủ tướng: Hiến tạng là kết tinh của nghĩa cử tương thân tương áiTrải qua 32 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên đến nay, ngành y tế nước ta đã thực hiện trên 8.000 ca ghép tạng, làm chủ các công nghệ ghép tạng ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.
Xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh LongSau phiên tòa sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng hơn 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong đại án kit test Việt Á.