Thiếu trầm trọng kỹ sư ngành chế biến gỗViệt Nam đang là quốc gia xếp thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia ngành chế biến gỗ, các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến gỗ thì hiện nay nguồn nhân lực ngành Chế biến gỗ đang thiếu trầm trọng.
Phát động chiến dịch thanh tra lao động ngành gỗ năm 2019Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 được phát động sáng ngày 27/3 tại Bình Dương với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ”. Ước tính của các cơ quan chức năng, ngành gỗ đang tạo việc làm lâu dài và ngắn cho khoảng 500.000 lao động.
Kỹ sư Lâm Nghiệp - Cung không đủ cầuHầu hết số kỹ sư ngành chế biến gỗ, kĩ thuật và một số ngành thuộc nhóm lâm nghiệp, lâm sinh đều được các doanh nghiệp đặt hàng ngay từ trước khi tốt nghiệp. Số lượng đào tạo kỹ sư chất lượng cao luôn trong tình trạng “cung không đủ cầu”.
Chế tạo thành công tre trong suốt để thay thế thủy tinhTrong tương lai gần, thủy tinh có thể sẽ gặp phải sự cạnh tranh từ một đối thủ không ngờ. Đó là tre.
Gỗ mềm Canada được ưa chuộng tại Việt NamSự phát triển nhanh chóng của ngành sản xuất sản phẩm gỗ, sự sụt giảm của nguồn cung gỗ cứng tại Việt Nam trong những năm qua đã mở đường cho các nhà sản xuất nội thất, ngoại thất thử nghiệm các chủng loại thay thế.
Mỗi năm, ngành gỗ Việt Nam xuất khẩu trung bình trên 10 tỷ USDTheo đại diện Bộ Công Thương, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm gỗ đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, chủ lực của Việt Nam. Mỗi năm, ngành gỗ Việt Nam xuất khẩu trung bình trên 10 tỷ USD.
Gần 1 tỷ USD chảy về thủ phủ gỗ cả nướcLần đầu tiên hội chợ chuyên ngành về đồ gỗ mang tầm quốc tế với phong cách ngoài trời được tổ chức tại Quy Nhơn (Bình Định) với hơn 1.000 gian hàng đến từ hơn 100 doanh nghiệp trong nước, quốc tế.
Mã số 5222: Gia đình không dám ngủ trong nhà những hôm mưa gió vì sợ sậpCăn nhà gỗ tạp, nằm chơ vơ trên đỉnh đồi của gia đình anh Bàn Tuấn Văn đã quá mục nát. Những đêm mưa gió, cả nhà không ai dám ngủ, bởi lo sợ nó sập xuống lúc nào không hay.
Đại Phúc Vinh: Hành trình 15 năm không ngừng nỗ lực phát triểnRa đời vào năm 2008, từ một doanh nghiệp nhỏ, Đại Phúc Vinh đã vươn mình lớn mạnh, khẳng định vị thế trên thị trường máy chế biến gỗ.
Đau đáu khi hạ cây xanh ở TPHCM để xây dựng hạ tầng"Nhìn những cây xanh "hy sinh" nhường chỗ cho dự án, chúng tôi rất đau xót và trân trọng. Trường hợp đốn cây là do không còn cách nào khác khi thi công những dự án mới", ông Lương Minh Phúc nói.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Bảo vệ rừng không nên ỷ lạiPhó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.
Về quê làm trai "nhà thùng", 8X tạo nguồn thu 4 tỷ đồng mỗi nămNhận thấy cơ sở nước mắm truyền thống hơn 40 năm của gia đình vẫn "dậm chân tại chỗ" trước sự thay đổi của thị trường, anh Phạm Văn Bình quyết định về quê giữ nghề.