Phôi thai chỉ được hiến tặng khi có sự đồng ý của cả hai vợ chồngLiên quan đến vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội, người đàn ông "lừa" lấy phôi thai của vợ để thụ tinh cho người tình vừa được phát giác, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia cho rằng đây là sai sót rất lớn. Về nguyên tắc, dù hai vợ chồng có ly hôn, muốn tặng phôi cũng cần có sự đồng thuận của cả hai.
Chi hơn 1 tỷ nhờ mang thai hộ, xét nghiệm ADN lại không cùng huyết thốngDung hứa tìm người mang thai hộ cho một gia đình ở Đà Nẵng, nhưng lại gian dối thông tin và không trả lại tiền khi đứa trẻ sinh ra xét nghiệm ADN không cùng huyết thống với người cha.
Hành trình tìm con của nhiều cặp vợ chồng tại Bệnh viện Hiếm muộn Việt - BỉHành trình điều trị hiếm muộn với nhiều gia đình không chỉ tính bằng tháng, hay đôi ba năm mà là 10 năm, 20 năm đằng đẵng. Đó là quãng thời gian mệt mỏi về thể chất và tinh thần mà không phải ai cũng đủ kiên trì và nghị lực theo đuổi.
Sàng lọc phôi tiền làm tổ giúp bố mẹ mắc bệnh di truyền sinh con khỏe mạnhSàng lọc phôi tiền làm tổ đem lại giá trị đối với các gia đình không may mang gen bệnh di truyền, từ đó có kế hoạch tầm soát để sinh con khỏe mạnh.
Hy hữu người đàn ông "lừa" lấy phôi của vợ thụ thai cho người phụ nữ khácSự việc hy hữu xảy ra tại Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội, khi bệnh viện gọi điện kiểm tra xem người đặt phôi đã mang thai chưa thì người phụ nữ bất ngờ "ngã ngửa", vì chị mới đẻ con trai 7 tháng, chưa đặt phôi thai tiếp theo.
Bé gái chưa đủ 14 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc, ép mang thai hộTin tưởng lời hứa hẹn được làm nghề may với mức lương 7 triệu đồng/tháng, cháu Th. (chưa đủ 14 tuổi) bị lừa bán sang Trung Quốc. Tại đây, cháu bị một số đối tượng ép mang thai hộ.
Bác sĩ nhắn nhủ sai lầm phổ biến chị em điều trị vô sinh thường gặp"Hầu hết chị em điều trị vô sinh hiếm muộn đều muốn được đặt nhiều phôi vì nghĩ tăng tỉ lệ thụ thai. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả thai phụ và thai nhi", BS Nguyễn Thị Nhã cảnh báo.
Cặp vợ chồng sập bẫy "mang thai hộ" của người đàn bà nợ ánVũ Thị Liễu cam kết tìm người mang thai hộ, sinh con trai cho một cặp vợ chồng ở Nghệ An với giá gần 600 triệu đồng. Không tìm được người hiến trứng thích hợp, Liễu lên kế hoạch lừa tiền nạn nhân.
Hà Nội: Vết trượt của người phụ nữ cầm đầu đường dây lừa "đẻ thuê"...Không chỉ môi giới cho các gia đình và người nhận mang thai hộ để ăn tiền chênh lệch, Tâm còn nhiều lần lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính những người đang mong mỏi có con.
Không có tinh trùng, nam giới có thể sinh con?Sau 5 năm kết hôn không có con, anh V. (Bắc Ninh) đi khám khắp nơi, được chẩn đoán không có tinh trùng. Anh được xác định mắc Hội chứng Klinefelter khiến 2 bên tinh hoàn teo nhỏ.
Sản phụ ở TPHCM cạn kiệt buồng trứng, sinh "bé trai 4.0" nhờ công nghệ AIPhát hiện dự trữ buồng trứng cạn kiệt, người phụ nữ 36 tuổi ở TPHCM đã quyết định lựa chọn công nghệ AI trong thụ tinh nhân tạo. Và thành quả là một "bé trai 4.0" đã chào đời khỏe mạnh.
Tái phát ung thư vú khi mang song thai, người mẹ vỡ òa đón 2 conKết hôn 13 năm không có con, rồi lại phát hiện mắc ung thư vú, chị T. những tưởng mình sẽ không bao giờ được làm mẹ. Ngày 5/12, chị được ôm hai con gái song sinh vào lòng, hạnh phúc vỡ òa.