3 điều ai cũng cần biết về lễ hóa vàng năm 2019Lễ hóa vàng hay còn gọi là Lễ tạ năm mới được tiến hành khi kết thúc Tết Nguyên đán.
Lễ hóa vàng sau Tết: Những điều cần biếtNhiều người cho rằng, hóa vàng là một hình thức tiễn gia tiên về trời sau những ngày về ăn Tết cùng con cháu. Tuy nhiên, việc hóa vàng thực chất mang ý nghĩa đón thần tài, thần lộc về cho gia đình.
Hóa vàng sau 3 ngày Tết: Người Việt đang hiểu sai quan niệmCứ sau 3 ngày Tết, các gia đình thường hay làm lễ hóa vàng, coi như hết Tết và có nhiều người cho rằng lúc đó là tiễn tổ tiên đi sau 3 ngày ăn Tết cùng gia đình.
Cúng Hoá vàng thế nào cho đúng?Lễ Hóa vàng là cách gọi dân gian của lễ Tạ năm mới (hoặc Tết Khai hạ), là một ngày dâng hương, nhằm mục đích “hồi hướng” cho ông bà, tổ tiên.
Hàng vạn người đổ về Ninh Bình ngắm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt NamTuần du lịch với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra ngày 1/6, hàng vạn người dân và du khách đã đổ Tam Cốc để chiêm ngắm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam.
Chuyện đằng sau video hàng chục nhân viên hát Quốc ca trong công ty Hà NộiSau khi chỉnh lại trang phục, hàng chục nhân viên tại một công ty ở Hà Nội cùng hướng mắt lên lá cờ Tổ quốc, trang nghiêm hát Quốc ca khi có hiệu lệnh "Chào cờ".
Thực hư cảnh tắc đò "chật như nêm" ở Tam Cốc giữa trời nắng nóngTheo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, hình ảnh những chiếc đò chở khách nối đuôi nhau, chật kín trên sông Ngô Đồng ở Tam Cốc không phải tình trạng phổ biến, mà diễn ra trong ngày khai mạc tuần du lịch.
Nước tắm tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được nấu từ bao nhiêu loài hoa?Nước tắm Bà được nấu từ 9 loại hoa thơm như huệ đỏ, cúc vàng, huệ trắng, đồng tiền, hoa phượng, hoa điệp, hoa hồng, hoa lài, sen.
Nghệ nhân thêu xứ Huế nhận giải cao ở quốc tế nhờ thiết kế áo dài cung đìnhNghệ nhân, nhà thiết kế Nguyễn Thị Đoan Trang (thành phố Huế) vừa đoạt giải 3 tại "Lễ hội thêu và trang sức vàng quốc tế 2" diễn ra ở thành phố Bukhara, Cộng hòa Uzbekistan ngày 3-5/5.
Nhà trường thưởng 3 chỉ vàng cho học sinh xuất sắc trong lễ bế giảngLễ bế giảng năm học 2023-2024 Trường THCS&THPT M.V. Lômônôxốp gây ấn tượng với màn đồng diễn lá cờ Tổ quốc và trao chỉ vàng cho học sinh tiêu biểu.
Trụ đá "mẹ bồng con" nhiều lần bị sét đánh ở Thanh HóaTrên đỉnh núi Nhồi (phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nổi bật một trụ đá mang hình dáng người phụ nữ bồng con. Dân gian vẫn thường gọi là Hòn Vọng Phu.
Quảng Ninh yêu cầu chùa Ba Vàng không tiếp nhận công đức linh vật lạNgành Văn hóa tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chùa Ba Vàng thực hiện quy định không tiếp nhận công đức các linh vật lạ, không sử dụng sản phẩm biểu tượng, linh vật ngoại lai không phù hợp.