Thứ trưởng Bộ GTVT: Phải đảm bảo người lao động được làm việc an toànNgười lao động phải được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động. Các tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải được bảo vệ.
Lương nhân viên bảo hiểm hơn 1,4 tỷ đồng/nămNăm 2023, một doanh nghiệp bảo hiểm chi 93,5 tỷ đồng trả lương cho 66 lao động, bình quân hơn 1,4 tỷ đồng/người. Trong đó, lương cho nhóm quản lý chủ chốt (Chủ tịch và Ban giám đốc) là hơn 24 tỷ đồng.
Người lao động có được thưởng tiền dịp lễ 30/4-1/5?Liên quan đến dịp nghỉ lễ 5 ngày liên tiếp dịp 30/4-1/5, nhiều quy định liên quan đến tiền lương, tiền thưởng được người lao động quan tâm.
Chính sách có đủ, sao công nhân vẫn phải ngậm đắng gửi con ở "hang cọp"?Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT mở đường cho việc phát triển các nhóm trẻ gia đình, đáp ứng nhu cầu của công nhân. Nhưng bạo hành, tai nạn xảy ra nhiều ở nhóm trẻ này, trong đó có cả cơ sở có giấy phép.
Gần ngàn việc làm lương 50 triệu đồng/tháng đang tuyển ngườiHiện trên Cổng thông tin việc làm TPHCM có 789 vị trí công việc với chức danh chuyên gia, lao động kỹ thuật cần tuyển người với mức lương trung bình 50 triệu đồng/tháng.
2 năm "giấu bằng" làm việc trái nghề, lương chỉ 3-4 triệu đồng/thángLàm trái ngành học với mức lương không đủ ăn uống, đi lại, cô gái được bố đưa đi tìm việc.
Quá thiếu người làm, doanh nghiệp bung hơn 7 tỷ đồng "săn" lao độngĐơn hàng gia tăng cùng với việc mở rộng sản xuất, Công ty CP TKG T.K. Vina (KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai), tuyển dụng 1.000 lao động với chính sách thưởng 7,2 triệu đồng cho mỗi công nhân mới.
Công nhân Đà Nẵng lo "lương chưa tăng chủ trọ đã tăng giá"Công nhân, người lao động Đà Nẵng bày tỏ lo lắng việc lương chưa tăng nhưng giá cả hàng hóa có chiều hướng tăng, chi phí thuê trọ cũng rục rịch tăng và khó tiếp cận nhà ở xã hội.
Từ 10/4, áp dụng chính sách tiền lương mới khối doanh nghiệp Nhà nướcTừ ngày 10/4, Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chính thức có hiệu lực.
DN đòi giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ làm "teo" mức trợ cấp?Theo Bộ LĐ-TB&XH, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối thiểu là 3 tháng. Mức hưởng là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tương đối phù hợp với thông lệ quốc tế.
Người sử dụng lao động có bắt buộc thưởng Tết?Theo quy định pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ quyết định có thưởng Tết cho người lao động hay không.
Lương 2 triệu, nghề nấu ăn cấp mầm non được đề xuất là công việc nặng nhọcTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung nghề nấu ăn ở trường mầm non vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.