“Kỷ luật tài khóa, kiểm soát nợ công đang rất lỏng lẻo”Đây là nhận xét của TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) trước bối cảnh ngân sách và nợ công vẫn là điểm hạn chế của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
“Siết” quản lý các khoản vay mới để kiểm soát nợ côngKiên quyết thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém; quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới... Đây là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2014 vừa được Chính phủ ban hành.
Tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủĐây là một trong những nội dung quan trọng tại Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo kiểm soát nợ công trong ngưỡng an toàn.
Năm 2018: Chính phủ yêu cầu rà soát tổng thể về BOT đường bộChính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo đó nhấn mạnh đặc biệt vào vấn đề kiểm soát nợ công, BOT, hay tăng năng suất lao động.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận gần 16.000 tỷ đồng, cổ tức 30%Ngày 26/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã HDB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận gần 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
VietABank sẽ tăng vốn lên 7.505 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoánNgày 26/4, VietABank tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh 2024, kế hoạch tăng vốn, niêm yết trên sàn.
Năm nay Chính phủ trả nợ gần 454.000 tỷ đồngNăm 2024 Chính phủ vay 676.057 tỷ đồng, trả nợ gần 454.000 tỷ đồng. Nguồn huy động chủ yếu từ phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, ưu đãi nước ngoài.
Thủ tướng: "Tăng cường giám sát, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành lớn"Một bài học kinh nghiệm trong điều hành, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, là đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.
Vợ ông Trần Quí Thanh được nhận lại 183 tỷ đồngGia đình ông Trần Quí Thanh nộp 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy các bị cáo này không có trách nhiệm bồi thường dân sự nên quyết định trả lại số tiền trên cho bà Phạm Thị Nụ.
Một ngân hàng tặng 500.000 đồng tiền ăn trưa cho mỗi cổ đông dự họpNgân hàng này ước tính chi ra 1,1 tỷ đồng để tặng cổ đông đi dự đại hội đồng cổ đông. Tại đại hội, nhiều cổ đông quan tâm dư nợ cho vay của ngân hàng đối với SCB, Novaland và Tập đoàn Trung Nam.
Chủ tịch SaigonBank: Ông Nguyễn Cao Trí không vay nợ ngân hàngÔng Võ Quang Lãm - Chủ tịch HĐQT SaigonBank - cho biết mọi thông tin về ông Nguyễn Cao Trí đều đã được thông báo công khai. Ông Nguyễn Cao Trí và người liên quan không vay nợ SaigonBank.
Sếp VPBank nói về khó khăn của FE Credit, cho vay bất động sảnCEO VPBank nói FE Credit có 50% vốn của VPBank, 49% vốn của SMBC, là "con chung" nên sự tham gia hỗ trợ cao. Với bất động sản, ông nói mang lại lợi ích lớn nhưng cần kiểm soát chặt...