Tai nạn lao động tập trung ở ngành nghề khai khoáng, công nghiệp chế tạoCác vụ tai nạn lao động xảy ra đa số trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, như khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng…
Nước thiệt, dân nghèo vì… khai khoáng?Thảo luận về Luật khoáng sản sửa đổi ngày 16/6, QH ghi nhận thực trạng thất thoát, chảy máu tài nguyên do thiếu chặt tay trong quản lý thời gian qua. Nhà nước thất thu, người dân “phát hoảng” khi rơi vào khu vực có khoáng sản, chỉ doanh nghiệp khai khoáng hưởng lợi…
Bất thường: Số DN khai khoáng tăng nhưng thu ngân sách giảm mạnhTheo báo cáo mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), mặc dù số doanh nghiệp được cấp phép khai khoáng tăng nhanh nhưng số vi phạm cũng tăng và thu ngân sách lại sụt giảm.
Tăng trưởng kinh tế không phụ thuộc vào khai khoáng, tín dụngBộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, tăng trưởng GDP có được tới thời điểm này là nhờ tăng trưởng từ sản xuất, dịch vụ chứ không phải từ tăng tín dụng hoặc khai khoáng.
Nghịch lý: Doanh nghiệp khai khoáng tăng nhanh, thu ngân sách lại sụt giảmNhóm chuyên gia dẫn báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, số doanh nghiệp được cấp phép khai khoáng tăng nhanh, số đơn vị vi phạm cũng tăng song thu ngân sách lại sụt giảm trong những năm qua.
Năng suất lao động ở Việt Nam: Ngành khai khoáng vô địch!Trong khi đạt mức bình quân hơn 3.600 USD/người năm 2015 và đang thua Singapore hơn 90.000 USD thì tại Việt Nam, ngành khai khoáng có năng suất lao động cao nhất với mức bình quân một lao động năm 2015 theo giá hiện hành đạt 1,74 tỷ đồng, gấp 21,9 lần mức năng suất lao động chung của toàn nền kinh tế.
Đóng cửa công ty khai khoáng “nhuộm bẩn” dòng sông xanhNgày 21/2/2012, Báo <i>Dân trí</i> có bài “Cận cảnh dòng sông trong xanh bị nước thải xâm lấn” phản ánh tình trạng công ty luyện kim và khai khoáng Việt Đức - Nghệ An xả nước thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường.
Khai khoáng tràn lan: Sẽ thêm nhiều dòng sông chết, nhiều làng ung thư?Theo các chuyên gia, do không có chính sách quy hoạch tổng thể, hoạt động khai khoáng trở nên bừa bãi, tràn lan, sử dụng công nghệ lạc hậu. Ngân sách không thu được bao nhiêu nhưng hệ lụy đến môi trường, sức khỏe người dân lại rất lớn.
Mining Vietnam 2022 gợi mở giải pháp cho ngành khai khoáng Việt NamTriển lãm quốc tế về công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên và khoáng sản xây dựng Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội với nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
Việt Nam sẽ tăng thu hàng trăm triệu USD nếu minh bạch ngành khai khoáng?Chỉ đạo Bộ Công Thương sớm báo cáo về khả năng Việt Nam tham gia Sáng kiến Minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng trong tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thực tế nhiều nước tham gia sáng kiến này dã tăng thu hàng trăm triệu USD. VCCI cũng đã chỉ ra 7 lợi ích thiết thực mà sáng kiến này mang lại.
Doanh nghiệp khai khoáng: Trốn kê sản lượng, thất thu ngân sáchQua kiểm tra, giám sát, mới đây cấp có thẩm quyền phát hiện một số doanh nghiệp (DN) được cấp phép khai thác đất san lấp mặt bằng, khai thác cát, sỏi quy mô lớn song lại chưa chấp hành nghiêm việc kê khai sản lượng để nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường (BVMT) gây thất thu ngân sách.
"Truy vấn" 4000 giấy phép khai khoáng cấp dễ dãi(Dân trí) – “Cần chấn chỉnh công tác cấp phép khai thác khoáng sản nhưng chấn chỉnh ai, ai dễ dãi, chủ thể nào dễ dãi phải nêu rõ”, “Phải tìm cho ra hơn 4.000 giấy phép khai thác đã cấp sai - đúng thế nào”… các ủy viên UB Thường vụ QH đặt vấn đề.