Chuyên gia hiến kế giảm phát thải hiệu ứng nhà kínhTheo các chuyên gia môi trường, việc tập trung khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời ở dạng công nghiệp sẽ góp phần rất lớn giúp cho quá trình giảm phát thải hiệu ứng nhà kính tại thành phố đạt hiệu quả cao.
Rác thải nhựa phân hủy sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kínhCác loại nhựa được dùng trong những vật dụng thường ngày từ chai nước cho đến bao bì sẽ sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kính khi phân hủy trong tự nhiên.
Hiệu ứng nhà kính làm giảm năng suất cây trồngNghiên cứu mới đây cho biết việc ngày một tăng lượng CO2 trong không khí làm ảnh hưởng đáng kể đến năng suất cây trồng.
Thế giới sẽ nóng kỷ lục trong 5 năm tớiTrong giai đoạn 2023-2027, thế giới có thể nóng chưa từng có do hiệu ứng nhà kính và tác động của El Nino, Liên hợp quốc cảnh báo.
Siêu phát thải metan được phát hiện bởi "mắt thần" trên bầu trờiMột công cụ quan sát mạnh mẽ trên bầu trời đang giúp các nhà khoa học theo dõi những vùng "siêu phát thải" metan, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh gấp 80 lần so với carbon dioxide.
Công trình xanh - Lời giải cho việc giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thịKhông chỉ giúp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và đảo nhiệt đô thị, sự phát triển công trình xanh đang trở thành xu hướng sống hiện đại của những cư dân thị thành.
Lũ lụt bất thường, Trung Quốc lo cho số phận "Con đường Tơ lụa" mớiTrung Quốc - quốc gia có lượng khí phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới - đang từng ngày phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu.
Tiết lộ sự thật về nguy cơ xảy ra thảm họa khí hậuCác nhà khoa học tại Đại học Rochester Hoa Kỳ phát hiện ra rằng lượng khí metan gây hiệu ứng nhà kính do con người thải ra đã bị coi nhẹ trong một thời gian dài.
Nước biển trên Trái Đất sẽ dâng cao kỷ lục vào năm 2300Theo những nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, nếu như hiệu ứng nhà kính không được cải thiện và có bất ổn trong tương lai thì đến năm 2300, mực nước biển trên toàn cầu dâng cao lên tới... 16m.
Nhiêu liệu sinh học low-carbon: Nhiều thân thiện môi trườngTrái đất đang nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính vì ô nhiễm khí thải, với chất chính là dioxide carbon. Một phần tư lượng carbon dioxide đến từ việc đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện giao thông vận tải.
Lượng khí CO2 đạt mức cao kỷ lụcTrong 9 năm qua, Tổ chức Khí tượng Thế giới (W.M.O) đã báo cáo về lượng khí gây ra hiệu ứng nhà kính, mỗi năm lượng khí đều tăng cao vượt mức trung bình.
Trái đất sẽ ấm lên 3 độ C vào năm 2100Liên Hợp Quốc vừa đưa ra tuyên bố cho hay Trái đất vẫn sẽ ấm hơn 3 độ C vào cuối thế kỷ này bất chấp lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do đại dịch gây ra và cam kết hạn chế ô nhiễm.