04:10GS TS Hoàng Tuấn chia sẻ bên lề hội nghị "Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM"GS TS Hoàng Tuấn chia sẻ bên lề hội nghị "Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM"
Hơn 500 chuyên gia Việt kiều góp ý xây dựng đất nướcTừ ngày 11/11, hơn 500 Việt kiều là chuyên gia đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới đã tụ tập về TPHCM tham dự Hội nghị Kiều bào. Các chuyên gia Việt kiều sẽ đóng góp ý kiến phát triển kinh tế, khoa học, nhân lực... cho đất nước.
"Tôi là người Mỹ nhưng cũng là 100% nước mắm"Đó là câu nói dí dỏm nhưng chân thành, đầy xúc cảm về giống nòi của bà Caroline Kiều Linh Valverde, kiều bào Mỹ, Giáo sư Đại học UC Davis, California tại hội nghị "Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế".
Mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bàoSau lời chia sẻ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, những tràng pháo tay vang dội của gần 1.000 đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội nghị Kiều bào lần đầu tiên tại Hà Nội đã làm trào dâng không khí đầm ấm, gần gũi và rất nhiều dư vị cảm xúc.
Gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi để kiều bào góp sức phát triển đất nướcThứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định tầm quan trọng của 6 triệu kiều bào với sự phát triển của đất nước, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để những người con xa xứ "về nhà".
Bộ Ngoại giao nêu 7 trọng tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoàiThứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá kiều bào là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam phát triển, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Cần phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài"Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội nơi mình sinh sống, bà con kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau", Phó Thủ tướng ghi nhận.
Kiều hối dùng xây nhà, mua xe nhưng để sản xuất kinh doanh thì tốt hơnNhiều ý kiến cho rằng cần nắn dòng kiều hối vào sản xuất kinh doanh để thúc đẩy, hỗ trợ nền kinh tế hoặc đổ vào đầu tư hạ tầng thông qua việc mua trái phiếu Chính phủ.
600.000 người Việt ở nước ngoài là nhân lực chất lượng caoThứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết ước tính, số nhân lực chất lượng cao, người Việt có trình độ đại học trở lên ở nước ngoài là khoảng 600.000 người.
Bộ trưởng hứa tìm mọi con đường để nông sản Việt Nam "xuất ngoại"Đề nghị các doanh nghiệp Việt tại New Zealand cùng liên kết, Bộ trưởng Lê Minh Hoan hứa sẽ cùng Bộ trưởng Công Thương tìm kiếm tất cả con đường để xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường New Zealand.
Chưa thể tối ưu nguồn lực từ kiều bào trí thứcBà Phạm Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN), cho rằng kết quả hoạt động thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Sắp diễn ra chương trình "Xuân quê hương 2024" tại TPHCMHàng năm, vào dịp Tết cổ truyền, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình "Xuân quê hương". Năm nay chương trình diễn ra vào ngày 1/2-2/2, tại TPHCM.