Kiến nghị để Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tiếp tục trực thuộc Bộ TT-TTLiên quan đến việc Bộ Quốc phòng đề nghị chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (CNBCVT) về trực thuộc sự quản lý của Viettel, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ (VPCP) đề nghị Học viện CNBCVT tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT-TT.
FinTech - ngành học lần đầu được đào tạo đại học tại Việt NamVới thế mạnh là trường đại học hàng đầu đào tạo về công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã trở thành trường đại học đầu tiên tại Việt Nam mở ngành đào tạo FinTech, chính thức tuyển sinh từ năm 2021.
VNPT chính thức chuyển giao công ty VMS MobiFone về Bộ TT-TTSáng 10/7 tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone và Học viện CNTBCVT từ VNPT về Bộ.
Gửi thư chia buồn tới thí sinh đỗ thành trượt(Dân trí)- Trường ĐH Dân lập Phương Đông có 160 thí sinh thi nhờ tại ĐH Thương mại, trong đó có 54 thí sinh thi khối D1. Trong 54 thí sinh thi này có 7 em bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển bởi sự nhầm lẫn điểm thi ở Trường ĐH Thương mại.
Hàng nghìn giảng viên, cán bộ Học viện Công nghệ Bưu chính không đồng ý về ViettelTrước đề nghị chuyển nguyên trạng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), hàng nghìn giảng viên, cán bộ Học viện đã họp và thống nhất: Không đồng ý chuyển.
“Đau đầu” tuyển giảng viên trình độ cao(Dân trí) - Việc tuyển dụng giảng viên có trình độ cao không chỉ các trường ĐH, CĐ ngoài công lập gặp khó khăn mà ngay cả các trường công lập cũng “đau đầu” về vấn đề này.
Viettel có thể là đối tác của Học viện BCVTViệc Bộ Quốc phòng đề xuất với Chính phủ điều chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Tập đoàn Viettel đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình trong những ngày qua.
1 triệu nhân lực CNTT: Cần đào tạo kỹ sư biết kiếm tiềnNhân lực CNTT là một bài toán nan giải từ trước đến nay của Việt Nam và cả nhiều nước trên thế giới. Với mục tiêu Việt Nam sẽ có được 1 triệu nhân lực cao trong lĩnh vực CNTT vào năm 2020, các chuyên gia đều nhận định đó là 1 thách thức nhưng đó là điều cần hướng tới để đào tạo ra các kỹ sư biết kiếm tiền.
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15Chiều ngày 28-7, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2015. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của Học viện năm nay là 15 bằng điểm ngưỡng xét tuyển mà Bộ GD-ĐT đưa ra.
Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021Thống kê mới nhất, năm 2021 Việt Nam có 65 đại diện nội lực vào top nhà khoa học trích dẫn hàng đầu thế giới.
Cơn khát nhân lực công nghệ thông tin giỏi Tiếng AnhCông nghệ thông tin (CNTT) là một ngành mới, hiện đại và liên tục phát triển với tốc độ chóng mặt. Những người làm nghề này, bằng cách này hay cách khác, ít nhiều đều phải sử dụng tiếng Anh.
Tư vấn tuyển sinh vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2013Chiều nay, các đại diện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trả lời cặn kẽ các thắc mắc của độc giả về các ngành đào tạo của trường. Mời thí sinh và phụ huynh theo dõi buổi tư vấn.