6 người sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh giảSở Y tế tỉnh Bình Dương mới phát hiện 6 cá nhân sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh giả và đã gửi hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét xử lý.
Quy định cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong quân độiChính phủ vừa ban hành Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.
Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cấp trái luậtNgày 19/10, Sở Y tế Bình Định cho biết ông Lê Quang Hùng, Giám đốc sở này, đã ký quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đã cấp cho ông Nguyễn Tần (ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) vào ngày 17/4/2014 do có nội dung trái pháp luật.
Bắt đầu cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh qua mạng internetNgày 14/1, Bộ Y tế chính thức công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/2/2016 mọi thủ tục liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh sẽ được giao dịch, xử lý qua internet.
Giảng viên ngành Y phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnhĐiều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học vừa ở nhóm ngành sức khỏe được Bộ GD-ĐT quy định cụ thể hơn, đặc biệt yêu cầu giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương có hợp lý?Sở Y tế Hoà Bình đã thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, đơn nguyên thận nhân tạo (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình). Việc thu hồi chứng chỉ này có đúng quy định?
Đau vùng kín, người đàn ông bị "gán" bệnh lậu, phải đóng gần 50 triệu đồngTrước tố cáo người dân bị chẩn đoán sai bệnh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đình chỉ hoạt động 2 tháng một phòng khám đa khoa vì không tuân thủ đúng chuyên môn kĩ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Thẩm mỹ viện để "bác sĩ dỏm" học hết cấp 3 nâng ngực cho kháchCơ sở thẩm mỹ ID Korea ở Đà Nẵng bị xử phạt 180 triệu đồng, sau khi bị công an phát hiện để người mới tốt nghiệp cấp 3, không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh, nâng ngực cho khách.
"Bác sĩ Hà Duy Thọ" nổi tiếng Facebook, TikTok: "Tôi không có bằng thật"Ông Hà Duy Thọ thừa nhận với phóng viên Dân trí, bản thân không có bằng cấp chuyên môn bác sĩ cũng như chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, mà chỉ từng đi học y.
Bên trong nơi chữa bệnh chui của "bác sĩ Hà Duy Thọ" nổi tiếng FacebookTại căn nhà được sử dụng làm nơi hành nghề khám, chữa bệnh không phép của "bác sĩ Hà Duy Thọ", công an phát hiện ông này bán các chai dung dịch không rõ nguồn gốc, có "phiếu khấn nguyện trước khi ăn".
Bộ GD-ĐT: Tốt nghiệp ngành Y phải qua kỳ thi sát hạch mới được hành nghềTất cả những người được đào tạo khối ngành sức khỏe từ các cơ sở giáo dục đại học, nếu muốn được hành nghề khám chữa bệnh phải qua các kỳ thi sát hạch, đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh.
Hàng chục người lộ chứng chỉ nghề y giả mạo, Sở Y tế TPHCM xử lý ra sao?Theo Sở Y tế TPHCM, tất cả các trường hợp phát hiện sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh giả đã được chuyển đến công an để điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.