GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân: Đào tạo đại học phải gắn nhu cầu xã hội“Mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những con người đem lại sự phát triển cho đất nước ở một trình độ cao hơn nên đào tạo phải gắn với nhu cầu xã hội”, GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ.
Bài giảng ấn tượng của GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân trong năm học mớiHòa chung không khí vui tươi cả nước trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ông đã có một “bài giảng” ấn tượng với học trò nhà trường.
GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân: Muốn khởi nghiệp sáng tạo phải gắn với NCKH từ trong trườngGS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắn nhủ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo phải gắn với tiềm năng nghiên cứu khoa học (NCKH) là đặc thù mà đất nước ta rất cần sau này để góp phần tạo nên sự đột phá.
GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân: Các trường đại học chính là cái “nôi” sáng tạo“TP.HCM cùng cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đó là vai trò của khoa học công nghệ, của tri thức ngày càng khẳng định. Trong quá trình đó các trường đại học chính là cái nôi, trung tâm sáng tạo”.
Học sinh lớp 9 được “ví von” trình độ ngang với Giáo sưTrong cuộc trò chuyện với một học sinh lớp 9 Trường THCS Nam Từ Liêm xung quanh câu hỏi “Học để làm gì?”, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam đã “ví von” trình độ của học sinh này ngang bằng với mình khi nhận được câu trả lời “Học để làm người”.
Hàng trăm bác sĩ hiến máu cứu người bệnhTại sự kiện "Blouse trắng - Trái tim hồng", gần 450 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã hiến máu. Đây là nguồn máu quý giá dành cho điều trị, trong những ngày đầu năm mới máu hiến rất khan hiếm.
Dược phẩm Hoa Linh ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Phụ sản Trung ươngDược phẩm Hoa Linh và nhãn hàng Dạ Hương hợp tác Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong các hoạt động tổ chức hội nghị sản phụ khoa; tài trợ trang thiết bị, vật tư và cung cấp bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân cho bệnh nhân nội trú.
6 triệu người Việt mắc bệnh hiếmTại Việt Nam, có khoảng 6 triệu người mắc bệnh hiếm, trong đó 58% bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Điều đáng nói, có đến 30% trẻ mắc bệnh hiếm không thể qua khỏi trước 5 tuổi.
Thầy thuốc Việt Nam còn "đói" về kỹ năng quản lý đường thởTheo GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, việc không quản lý được đường thở có thể làm bệnh nhân tử vong ngay hoặc tổn thương không hồi phục của hệ thần kinh trung ương.