Vì sao bệnh nhân nhiễm khuẩn HP không nên ăn nhiều muối?Theo GS.TS Đào Văn Long, tỉ lệ nhiễm vi khuẩn HP trong cộng đồng lên đến 70%. Bệnh nhân nhiễm khuẩn HP thường được khuyên không nên ăn mặn để phòng ung thư dạ dày.
Nguy cơ chuyển biến thành ung thư từ barret thực quảnTheo GS.TS Đào Văn Long, có những yếu tố liên quan cho thấy nguy cơ chuyển biến thành ung thư từ chứng barett thực quản, nhưng nhiều người vẫn rất chủ quan.
Chuyên gia chỉ dẫn cách bảo vệ lá gan khỏe mạnhGS.TS Đào Văn Long cho biết, gan là một cơ quan quan trọng trong việc cân bằng và duy trì sức khỏe của con người. Một số nghiên cứu đã thống kê được hơn 500 vai trò, sinh lý chức năng gan riêng biệt.
70% dân số nhiễm vi khuẩn HP gây viêm dạ dàyTheo GS.TS Đào Văn Long, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tỉ lệ nhiễm vi khuẩn HP trong cộng đồng lên đến 70%. Đây là loại khuẩn có vai trò chính trong viêm dạ dày cấp và mãn tính, trong loét dạ dày tá tràng và trong ung thư dạ dày.
Cách nào phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa?Theo GS.TS Đào Văn Long, những người bệnh có nguy cơ cao như có tiền sử viêm dạ dày, gia đình có người thân bị ung thư đường tiêu hoá, từng phát hiện có vi khuẩn HP, đi ngoài ra máu, trên 50 tuổi... cần tái khám định kỳ để phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa.
Một trường ở TPHCM có gần 99% học sinh giỏi, lớp 12 giành 100 tỷ học bổngTrường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM đã trao hàng trăm giải thưởng cấp thành phố, quốc gia, quốc tế cho học sinh.
GS.TS Hoàng Chí Bảo: Nhiều người đã khóc khi nghe tôi kể chuyện về Bác HồGS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ, trong những buổi kể chuyện về Bác Hồ nhiều người nghe đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt chân thành, trong sáng và điều đó giúp chúng ta lại gần nhau.
Hà Nội như "ngồi" trên núi vàng, nhưng phát huy được bao nhiêu?Đó là câu hỏi được GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nêu ra tại Hội nghị gặp mặt chuyên gia, nhà khoa học ngày 14/5.
"Bệnh từ miệng mà vào" - biết điều này để sống thọ khỏe mạnhNhững gì bạn chọn ăn có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tổng thể của bạn. Vì thế, nếu bây giờ chúng ta không coi ăn như là thuốc, thì đến một lúc nào đó sẽ phải uống thuốc như ăn.
Người thầy "chưa có bằng đại học đã đi dạy" GS.TS Bùi Khánh Thế qua đờiGS.TS Bùi Khánh Thế, người thầy "chưa có bằng đại học đã đi dạy", nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TPHCM, qua đời ở tuổi 88 vào ngày 1/4.
Loạt hiệu phó đại học được bổ nhiệm, có giáo sư "một không hai" của trườngNgay đầu năm 2024, hàng loạt Phó hiệu trưởng các trường đại học trong cả nước được bổ nhiệm. Trong đó, có người là giáo sư duy nhất của trường đại học.
Giảng viên đại học "như ca sĩ chạy show", Thứ trưởng nhắc nhở trườngChia sẻ về tiêu chuẩn và nơi làm việc của giảng viên đại học, GS.TS Vũ Văn Yêm ví chuyện đi làm của giảng viên "như ca sĩ chạy show" (chương trình), chỉ đến trường khi có tiết dạy, dạy xong rồi về.