5 tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội có gì khác với cảnh sát 141?Khác với kế hoạch 141 của Công an TP Hà Nội đã triển khai 13 năm nay (từ 2011 đến nay), 5 tổ công tác đặc biệt không có sự tham gia của cảnh sát hình sự, tập trung xử lý vi phạm tại khu vực nội thành.
Vụ nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người ở Hà Nội: Thống nhất phương án xử lýĐại diện chuỗi cửa hàng cà phê The Coffee House cho biết, nhãn hàng và gia đình bác sĩ Lý đã hoàn tất trao đổi, thống nhất được phương án giải quyết.
Miền Bắc sẽ căng thẳng hai đỉnh dịch sốt xuất huyếtTheo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, sốt xuất huyết (SXH) năm nay đến sớm hơn rất nhiều. Thông thường miền Bắc từ tháng 9 – tháng 11 dịch SXH mới căng thẳng thì hiện tại, căn bệnh này cũng hoành hành, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái khiến bác sĩ “bởi hơi tai” điều trị bệnh nhân SXH.
80 ngàn ca mắc sốt xuất huyết: Y tế "nóng" mà dân vẫn ... "lạnh"Số bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) vẫn tăng lên không ngừng trong cả nước, với 80.555 trường hợp mắc từ đầu năm đến nay, 24 ca tử vong khiến ngành y tế như ngồi trên đống lửa. Bộ trưởng Bộ Y tế đã đích thân chỉ đạo cuộc họp chống dịch chiều 10/8 nhằm tìm ra giải pháp giảm số ca mắc, tử vong do SXH.
Giao lưu trực tuyến "Bùng phát sốt xuất huyết: Làm sao để ứng phó?"Trong gần 2 tiếng giao lưu, hơn 30 câu hỏi của độc giả đã được PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới trung ương và BS Phạm Hùng, Trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) giải đáp cặn kẽ.
Hà Nội căng thẳng với gần 1.000 ổ dịch sốt xuất huyếtTheo nhận định của của PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện paster TP Hồ Chí Minh, sốt xuất huyết (SXH) ngay từ đầu năm đã gia tăng và tình trạng này sẽ kéo dài đến năm 2018 bởi sự bất thường của thời tiết, chủng lưu hành và chu kỳ dịch.
Hà Nội vượt TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước số ca mắc sốt xuất huyếtCăn bệnh vốn nghi nhận nhiều nhất tại TP Hồ Chí Minh bởi mưa nắng quanh năm thì nay Hà Nội đã vượt số ca mắc của địa phương này. Với gần 20 nghìn ca mắc SXH, Hà Nội là địa phương có số ca mắc SXH cao nhất cả nước.
Mật độ muỗi, ổ bọ gậy tăng trở lại ở nhiều điểm nóng sốt xuất huyếtSau khi mật độ muỗi giảm về không, ổ bọ gậy giảm xuống, đến nay, mật độ muỗi và bọ gậy ở Hà Nội vẫn có xu hướng tăng trở lại sau 1 tuần phun hóa chất diệt muỗi và tổ chức tìm diệt bọ gậy.
Rơi vào hôn mê sâu, người phụ nữ trẻ tử vong vì sốt xuất huyếtNhập viện ngày 23/7 trong tình trạng sốt cao, đau tức hạ sườn và được khẳng định sốt xuất huyết (SXH), bệnh nhân nữ N.T.N (36 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) trải qua hơn 18 ngày điều trị tích cực vẫn rơi vào hôn mê, tử vong.
TPHCM thông tin con số "đáng báo động" khi giám sát dịch sốt xuất huyếtSở Y tế TPHCM cho biết, tỷ lệ đáng báo động này sẽ tiếp tục cao hơn nữa khi địa phương mưa nhiều hơn và không có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát các điểm nguy cơ.
Quá tải bệnh viện toàn thành phố vì bệnh nhân sốt xuất huyết ồ ạt tới khámSự gia tăng đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết (SXH) trong những tuần qua khiến nhiều bệnh viện phải sắp xếp lại giường bệnh, kê giường hành lang, dồn phòng của nhân viên y tế, dồn phòng hội trường để kê giường bệnh… như một bệnh viện dã chiến.
Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnhCăn bệnh nguy hiểm sốt xuất huyết lây truyền qua muỗi đốt đang có xu hướng tăng mạnh tại Hà Nội khi chỉ riêng trong tháng 7, số ca mắc chiếm trên 50% tổng số ca sốt xuất huyết ghi nhận từ đầu năm đến nay.