Chủ tịch Vĩnh Phúc chỉ đạo xử nghiêm việc buôn bán hàng giả, hàng cấmChủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành giao công an điều tra, trinh sát, phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại.
Công ty dược và mỹ phẩm ở TPHCM bán hàng giả, thu lợi hàng chục triệu đồngCơ quan chức năng phát hiện, công ty sản xuất dược và mỹ phẩm ở TPHCM có hành vi buôn bán hàng giả mạo và đã thu lợi bất hợp pháp số tiền hàng chục triệu đồng.
Cà Mau: Bán hàng giả được 78 triệu đồng, bị phạt 120 triệuTheo nguồn tin của Dân trí, UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt một cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Trần Văn Thời vì bán hàng giả.
Bắt giám đốc công ty sản xuất buôn bán hàng giả với số lượng "khủng"Công an An Giang vừa có lệnh tạm giữ hình sự người điều hành công ty sản xuất buôn bán hàng giả với số lượng cực lớn tại TP Châu Đốc...
Bị phạt nặng vì bán hàng giả trên facebookNgày 23/4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa xử phạt 59,5 triệu đồng đối với 02 cá nhân vì sử dụng mạng xã hội để bán hàng hóa giả, không rõ nguồn gốc.
Nhức nhối thương nhân “dỏm” về quê, lừa dân bán hàng giả“Không thể để một số thương nhân lợi dụng chính sách đúng đắn của Nhà nước, về nông thôn bán hàng giả cho dân. Sở Công Thương đã nhìn nhận quản lý việc này chưa tốt nên thời gian tới cần làm quyết liệt hơn nữa”, ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, nói.
01:40Đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hầu tòaThân Hữu Phước mua nguyên liệu trôi nổi ngoài thị trường, tổ chức sản xuất các loại nước súc miệng, dung dịch vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh... giả của những nhãn hàng nổi tiếng. Số hàng hóa lên tới hàng nghìn sản phẩm có giá gần 1 tỷ đồng được bán cho Lương Thanh Tùng. Tùng bán lại cho Phạm Văn Độ đưa về Nghệ An, mang lên các huyện miền núi tiêu thụ. Tòa tuyên phạt Thân Hữu Phước 42 tháng tù về tội sản xuất hàng giả. Lương Thanh Tùng 30 tháng tù, Phạm Văn Độ 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội buôn bán hàng giả.
Hơn 800 website bị đóng cửa vì bán hàng giảTrong chiến dịch 6 tháng từ 12/2010 đến 5/2011, các nhà chức trách Trung Quốc đã đóng của 829 website và cửa hàng trực tuyến bán hàng giả - tờ China Daily cho hay.
Vào tù vì bán hàng giả, khuyến mãi… hàng thậtTAND tỉnh Quảng Bình vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, tuyên phạt Lê Đình Thịnh (39 tuổi) và Lê Thị Thủy (26 tuổi) lần lượt 24 và 54 tháng tù.
Wal-Mart bán hàng giả?Hãng thời trang nổi tiếng Fendi S.R.L. của nước Ý vừa đưa tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới ra trước tòa án Liên bang Mỹ với buộc tội: sản phẩm hiệu Fendi bày bán trong chuỗi cửa hàng Wal-Mart toàn là đồ giả.
Sẽ mạnh tay với những người lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, bán hàng giảTrước thực trạng nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng phương thức thương mại điện tử để buôn lậu, bán hàng giả... Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã đề xuất lãnh đạo triển khai kế hoạch tăng cường đấu tranh, phòng, chống các hành vi trên.
Chợ điện tử "'có tiếng" công khai bán hàng giả, hàng nháiChưa bao giờ xu hướng thương mại điện tử nở rộ như hiện nay. Chỉ cần vài trăm đến một triệu, người tiêu dùng đã có ngay giày Adidas, túi Chanel, đồng hồ Rolex,... trên các chợ điện tử như Sendo, Lazada, Shopee... Trách nhiệm quản lý của các sàn TMĐT lại tiếp tục một lần nữa được đặt lên bàn cân.