"Bẫy" sức khỏe trong đồ uống có đườngCứ vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao đặc biệt là các loại đồ uống có đường như nước ngọt, nước tăng lực... Ít ai biết loại đồ uống này liên quan đến một loạt bệnh.
Ngày Tết cảnh giác mối nguy tiềm ẩn từ đồ uống có đườngTrong bữa ăn ngày Tết, nhiều nhà thường bày bia, rượu và nước ngọt. Đặc biệt, trong dịp này nhiều cha mẹ có tâm lý cả năm có mấy ngày nên để cho trẻ ăn uống thỏa thích, trong đó có đồ uống có đường.
Tương lai bệnh tật "bủa vây" vì đồ uống có đườngTrung bình một người Việt đang tiêu thụ 46,5g đường một ngày, gần gấp đôi mức khuyến nghị để có lợi hơn cho sức khỏe của WHO. Đường tự do trong đồ uống có đường hầu như không có giá trị về dinh dưỡng.
Đồ uống có đường: "Con đường tắt" dẫn đến đái tháo đườngNghiên cứu cho thấy, việc tăng tiêu thụ đồ uống có đường ở mức khoảng 100ml/ngày trong 4 năm làm tăng 16-18% nguy cơ đái tháo đường túyp 2. Nếu thay bằng nước lọc, trà có thể giảm 2-10% nguy cơ này.
Đánh thuế đồ uống có đường?Đường từ chỗ là người bạn giờ bỗng hóa "kẻ thù" của sức khỏe, cần đánh thuế để hạn chế. Vậy thực hư của vấn đề ra sao?
Tiêu thụ nhiều đồ uống có đường làm tăng nguy cơ ung thưNghiên cứu tại Mỹ cho thấy phụ nữ tiêu thụ ≥708ml đồ uống có đường/ngày có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn gấp 2 lần.
Đồ uống có đường “giết chết” 184.000 người/nămCác loại đồ uống có đường đang giết chết 184 ngàn người trên thế giới mỗi năm và cần phải loại bỏ khỏi khẩu phần ăn của con người, theo các chuyên gia y tế.
Vì sao đã đến lúc Việt Nam cần đánh thuế đồ uống có đường?Mức tiêu thụ đồ uống có đường ở Việt Nam đã tăng gấp 7 lần trong 15 năm qua. Nước ngọt có thể mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái, nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.
Dùng nhiều đồ uống có đường làm tăng nguy cơ ung thư ruột kếtTỷ lệ ung thư ruột kết trên những người trẻ tuổi ở Mỹ đang gia tăng và một trong những nguyên nhân là do dùng quá nhiều đồ uống có đường, đặc biệt là phụ nữ.
Các nhà khoa học cảnh báo tính nguy hiểm của đồ uống có đườngViệc tiêu thụ đồ uống có đường, kể cả nước trái cây, làm tăng nguy cơ tử vong sớm ở những người trên 45 tuổi. Kết luận này do các nhà nghiên cứu từ Đại học Emory ở Hoa Kỳ đưa ra, EurekAlert viết.
Áp thuế TTĐB với đồ uống có đường: Cần phân loại rõ và lấy ý kiến nhân dânTrước đề xuất đưa đồ uống có đường, thức uống đại mạch vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp bày tỏ lo ngại và đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại đồ uống này.
Inforgraphic: Sự thật về đồ uống có đườngNước ngọt, nước hoa quả, nước uống thể thao… hay bất kể loại nước nào cho thêm đường đều rất giàu năng lượng, làm tăng nguy cơ tăng cân, gây béo phì cùng các biến chứng khó lường.