Lương tối thiểu 2019: Đại biểu Bùi Sỹ Lợi dự đoán tăng 6-7%“Phiên đàm phán lương tối thiểu năm 2019 giữa đại diện công đoàn và giới chủ sử dụng lao động chắc chắn sẽ cam go và căng thẳng. Mức lương tối thiểu năm 2019 còn tăng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Dự kiến biên độ tăng sẽ từ 6-7 %…”
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: “Lương tối thiểu 2018 dự kiến tăng khoảng 7 %”Sáng nay (28/7), tại Hà Nội, Hội đồng tiền lương Quốc gia họp lần 2 về đề xuất lương tối thiểu vùng 2018. Cuộc họp sẽ “nóng” bởi sự khác biệt về quan điểm tăng lương, cách hiểu về năng suất lao động và thu nhập. Đặc biệt là việc thu hẹp khoảng cách 8 % giữa đề xuất tăng của Tổng LĐLĐ và VCCI…
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: “Tiền lương khu vực công phải tiệm cận khu vực tư”“Tiền lương là giá trị của sức lao động. Khu vực công hay tư, giá trị sức lao động đều như nhau. Do đó không có lý gì duy trì một khoảng cách lớn về tiền lương giữa 2 khu vực công, tư. Một bên là 1.300.000 đồng và một bên từ 2.760.000 - 3.980.000 đồng”.
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: “Chỉ tiêu lao động qua đào tạo đã hết sứ mệnh lịch sử”“Quốc tế hiện quan tâm tới chỉ tiêu lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên và được cấp chứng chỉ, còn chỉ tiêu lao động qua đào tạo đã kết thúc sứ mệnh lịch sử” - ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận xét.
Tranh luận nóng bỏng tại nghị trường vụ bác sỹ Hoàng Công LươngTrong khi đại biểu Bùi Sỹ Lợi bày tỏ quan điểm “Tôi tin bác sĩ Hoàng Công Lương có thể vô tội”, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh lại nhìn nhận, việc bình luận bị cáo “có tội” hay không “có tội” thời điểm này là cảm tính, không có lợi...
"Không công khai người mua dâm là không công bằng"“Trong quan hệ này (mua - bán dâm) có cầu có cung - đó là quan hệ biện chứng, nên khi đã chống cung thì phải chống cả cầu” - Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
“Nhiều luật vẫn chứa lợi ích ngành, lợi ích nhóm”“Nhiều luật vẫn chứa đựng lợi ích ngành, lợi ích nhóm, thậm chí có nguy cơ làm tăng bộ máy, tăng biên chế, tăng kinh phí. Điều đáng buồn là tình trạng các luật hình thành nhiều loại quỹ cá biệt, sẽ gây khó khăn cho Luật ngân sách”, đại biểu Bùi Sỹ Lợi nói.
“Công an nắm chắc lao động ngoại, sao vẫn lọt vụ phòng khám Maria?”“Thứ trưởng Công an nói phường nắm chắc lý lịch người nước ngoài trên địa bàn. Vậy mà khi xảy ra vụ phòng khám Maria làm chết người, các “bác sỹ” Trung Quốc đã rời Việt Nam từ lúc nào lại không nắm được” - đại biểu Bùi Sỹ Lợi hỏi vặn.
Bí thư Vĩnh Phúc: "Cần chung sức, đồng lòng, phấn đấu toàn diện hơn nữa"Theo ông Dương Văn An, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh Vĩnh Phúc cần chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu toàn diện hơn nữa.
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong hoạt động Quốc hộiDự Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chia sẻ về kinh nghiệm của Việt Nam trong lưu trữ biên bản các phiên thảo luận tại Quốc hội.
Ngoại trưởng Tòa thánh Vatican: Quan hệ Việt Nam - Vatican sẽ có bước tiếnTại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Tòa thánh Vatican bày tỏ tin tưởng quan hệ hai bên Việt Nam - Tòa thánh tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.
Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt NamPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải.