Vụ 88 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí: Một người tử vongLiên quan vụ 88 người ăn chè miễn phí nghi ngộ độc, sáng 8/2, lãnh đạo Sở Y tế An Giang cho biết, trong số 4 bệnh nhân nặng phải cấp cứu tích cực, một trường hợp đã tử vong.
88 người ăn chè phát miễn phí bị nôn ói, nhiều trường hợp nhập viện cấp cứuSau khi ăn chè phát miễn phí của bà Tuyết, 44 tuổi, ở Chợ Mới, tỉnh An Giang có 88 người bị nôn ói, tiêu chảy. Trong số này có 35 người bị nặng phải nhập viện cấp cứu.
Gần lễ Thất Tịch, giới trẻ lại xôn xao chuyện ăn chè đậu đỏ cho "thoát ế""Các bạn ăn chè đậu đỏ năm trước năm nay có người yêu chưa?" là câu hỏi đã làm bùng lên cả cuộc tranh luận xôn xao về cách thoát ế thoạt nghe đã muốn nghiện này.
Chở bạn gái đi ăn chè, nam sinh lớp 10 bị cha bạn gái đánh chếtTuấn đi làm về thì không thấy con gái đâu, hỏi ra mới biết đã cùng bạn trai đi ăn chè. Khi thấy Thao chở con gái mình về tới nhà, Tuấn lao ra dùng dây nịt đánh Thao tới tấp. Sau 4 ngày cứu chữa, Thao đã tử vong.
Mong mau tới Tết dựng nêu ăn chèTrong ký ức của tôi, của những đứa trẻ quê ngày ấy cây nêu hiện lên sừng sững, lung linh như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích, lý thú và đầy mê hoặc.
Giới trẻ rủ nhau ăn chè đậu đỏ để "thoát ế", liệu có hiệu quả?Các bạn trẻ rủ nhau ăn món chè đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch (7/7 âm lịch) nhằm cầu mong sự thuận lợi trong đường tình duyên.
Lộ nguyên nhân khiến 88 người ngộ độc sau khi ăn chè, một người tử vongLãnh đạo Sở Y tế An Giang cho biết, nguyên nhân gây ngộ độc là do độc tố của vi sinh gây ra.
Ăn chè giải nhiệt ngày hè, giật mình nghe chuyện nguyên liệu pha, nấuMùa hè, ngoài các loại nước giải nhiệt, chè là món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, để nấu chè, nhiều chủ hàng không ngần ngại mua các loại bột bán sẵn, không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ.
Ăn chè tự chọn vỉa hè: Thượng đế đang tự đầu độc mình!“Tiền nào của nấy thôi. 10.000 đồng/cốc thì lấy đâu ra hoa quả tươi, đường mía “xịn”, hay thậm chí đỗ, bột, dầu chuối nguyên chất?”, chủ một quán chè tự chọn, vỉa hè thú thật.
Ăn chè tự chọn vỉa hè: Thượng đế đang tự đầu độc mình!“Tiền nào của nấy thôi. 10.000 đồng/cốc thì lấy đâu ra hoa quả tươi, đường mía “xịn”, hay thậm chí đỗ, bột, dầu chuối nguyên chất?”, chủ một quán chè tự chọn, vỉa hè thú thật.
Thưởng thức nhiều món ngon từ đậu đỏ tại ShopeeFood trong ngày thất tịchVới quan niệm ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch sẽ sớm có ý trung nhân, nhiều người xếp hàng để mua món ăn này. Riêng các tín đồ ShopeeFood chỉ việc ngồi nhà đặt hàng là đã được ship đến tay.
Nắng nóng, người Hà Nội ùn ùn kéo đến quán nước giải nhiệtNắng nóng khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng cao. Nhiều quán hàng ở Hà Nội luôn trong tình trạng chật kín khách ngồi uống nước, ăn chè.