Đạo diễn Trần Lực và những người đẹp đóng phim

(Dân trí) - Khi nói về những người đẹp đóng phim “Chàng trai đa cảm”, đạo diễn Trần Lực tỏ ra rất kỳ vọng, anh cho biết: “Tôi tin, những người đẹp này sẽ không làm khán giả thất vọng, họ chính là những diễn viên triển vọng trong tương lai”.

Nhờ đến sự góp sức của đồng nghiệp, doanh nghiệp

 

Dốc cạn túi sau khi đầu tư vào công ty (hãng phim Đông A, 18 Tây Hồ), vậy mà trông Trần Lực vẫn trẻ hơn so với cái tuổi “làm cha” cậu tân sinh viên trường Sân khấu điện ảnh. 

 

Nói về kinh doanh, Trần Lực ví von, từ khi “ôm” chức giám đốc: “Mình đã không còn thuộc về mình”. Cũng phải thôi! Giờ thì “cơm áo gạo tiền”, chuyện lo sao công ty phát triển, nhân viên có thu nhập cao, mình thì cũng có chút lưng vốn để còn làm… nghệ thuật. Ngần ấy công việc cũng choáng hết thời gian của anh.

 

Cùng với chính sách xã hội hoá điện ảnh, hãng phim Đông A của anh đang rất bận rộn với việc thực hiện các hợp đồng phim quảng cáo, hoàn tất 52 số chương trình Tôi yêu Việt Nam, làm hậu kỳ phim Chàng trai đa cảm.

 

Tuy nhiên, làm những bộ phim truyền hình dài tập mà chỉ ký với kinh phí eo hẹp như hiện nay thì thật khó. Trần Lực nói, anh đã phải nhờ đến sự góp sức của đồng nghiệp, đặc biệt là các nhà doanh nghiệp. Họ chính là những người cùng hướng, yêu phim Việt và luôn lo lắng cho sự sống còn của nền điện ảnh nước nhà. Ví như ông Trương Việt Bình - Tổng giám đốc hãng Thời trang Nem. Cũng là một người yêu điện ảnh và có vai diễn khá thành công. Nay bận rộn việc kinh doanh, nhưng TGĐ Trương Việt Bình vẫn là “cổ động viên” đắc lực cho các nhà làm phim.

 

Theo đạo diễn Trần Lực, ngoài tài trợ tiền của, Thời trang Nem còn cung cấp tới hàng nghìn bộ trang phục cho hàng trăm tập phim (của anh và đồng nghiệp). Đôi khi không chỉ đơn thuần là váy áo có sẵn, TGĐ Trương Việt Bình còn mời các nhà thiết kế giỏi của nước ngoài bàn bạc, theo dõi từ khâu kịch bản… để rồi tư vấn, thiết kế trang phục sao cho phù hợp với từng vai diễn.

 

Đạo diễn Trần Lực và những người đẹp đóng phim - 1

 Hồng Diễm (bên trái) cùng bạn diễn trong một cảnh phim. Phim có sử dụng trang phục của Nem.

 

Chuyện về các người đẹp đóng phim

 

Chàng trai đa cảm là bộ phim Trần Lực đang thực hiện (tháng 11/2007 sẽ được trình chiếu trên VTV). Đây là bộ phim có tính đột phá của hãng phim Đông A. Vì thế, từ nội dung anh đã có sự chuẩn bị rất kỹ, triển khai từ 3 tập kịch bản (mua lại) của đạo diễn Đỗ Trí Hùng, anh cùng nhóm SGR 21 đã kỳ công xây dựng nên các tập phim hấp dẫn nói về tình yêu, cuộc sống của giới trẻ cũng những éo le trong chuyện tình của họ.

 

Khi tìm vai diễn Trần Lực đã chọn người mẫu, người đẹp chưa bao giờ đóng phim nhưng họ là những gương mặt mới, triển vọng, như người mẫu Hồng Diễm, công việc đóng phim với cô còn rất mới mẻ. Song Hồng Diễm lại là người hết sức nghiêm túc trong công việc cô đến sớm và luôn thuộc lời thoại. Hồng Diễm được đạo diễn đánh giá… vào vai rất chuyên nghiệp.

 

Người lo lắng, căng thẳng nhất có lẽ là Ngọc Oanh, cô Á hậu, MC, BTV truyền hình. Dù đã khá quen với việc đứng trước ống kính vậy mà khi vào vai Ngọc Oanh vẫn bị… cuống! Ban đầu phải quay nhiều đúp mới được một cảnh, cô rất lo lắng. Nhận được sự cảm thông của đạo diễn cũng như anh em trong đoàn những bỡ ngỡ qua đi, Ngọc Oanh ngày càng vào vai ngọt hơn…Cô luật sư xinh đẹp có tên Hoàng Mai cùng những mối tình éo le đã được cô Á hậu này thể hiện khá thành công.

 

Khi nói về những người đẹp trong phim còn phải kể đến người mẫu Ngô Thuỳ Trang trong vai cô chủ cửa hàng thời trang. Theo đạo diễn Trần Lực thì đây là một diễn viên có triển vọng, chỉ khổ một nỗi cô còn trẻ nên… khá hồn nhiên!

 

Chính sự vô tư, chưa quen cách làm việc chuyên nghiệp vì thế có phen cô gái này đã khiến cả đoàn làm phim cười ra nước mắt! Ví như cái vụ Thuỳ Trang quyết định đi du lịch bất ngờ làm cả đoàn phải dài cổ ngóng cả tuần! Nhưng bù lại, cô gái này vào vai diễn rất xuất sắc.

 

                                                                          Đỗ Mai Hoa